Tin địa phương

Đà Nẵng: Xe tải qua lại liên tục khiến tuyến đường thôn xuống cấp trầm trọng

Các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Hòa Vang (Tp.Đà Nẵng) đã nối liền từ các xã về Trung tâm Hành chính huyện, gắn kết các địa phương, giúp cho việc lưu thông của nhân dân thuận tiện. Tuy nhiên, lượng xe tải, xe ben chở vật liệu xây dựng lưu thông quá nhiều khiến một số tuyến đường hư hại nghiêm trọng.

Một đoạn đường thuộc huyện Hòa Vang xuống cấp trầm trọng do lượng xe tải qua lại lớn

Từ cuối năm 2016, để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) do các khu mỏ khai thác đất, các doanh nghiệp khai thác đá, đất gây ra, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Xây dựng lập dự toán xây dựng và phát thông báo chia tổng số tiền xây dựng cho các doanh nghiệp bỏ vào để xây dựng tuyến đường công vụ trên địa bàn.

Hiện tại, thôn Phước Thuận có hai tuyến đường công vụ phục vụ các xe chở đất, đá ra vào mỏ khoáng sản. Một tuyến chạy vòng quanh thôn rồi chạy ngang qua thôn Thạch Nham Tây, đường rộng khoảng 5,5m, mặt đường lèn đá cấp phối, phục vụ khoảng 10 doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Một tuyến từ mỏ đá Chu Lai ra phía đường tránh Nam Hải Vân.

Từ khi đưa vào sử dụng hai tuyến đường công vụ trên, người dân Phước Thuận không phải chứng kiến những chiếc xe tải nối đuôi nhau băm nát con đường. Tuy nhiên, con đường vẫn còn những ổ gà, và những chiếc xe tải “chạy lén” ngang qua thôn, tạo thành bụi vào mùa khô. Ngoài việc hư hại, xuống cấp, hiện nay, phần lớn các tuyến đường huyện, xã, liên thôn, kiệt hẻm mới chỉ thực hiện bê tông hoặc thâm nhập nhựa, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của đường đô thị. Nhiều tuyến chưa có vỉa hè do sát nhà dân, chưa có hệ thống thoát nước, cây xanh, một số tuyến chưa có điện chiếu sáng.

Tác giả: Yến Anh (T/h)

Nguồn tin: Moitruong.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP