Tin địa phương

Đà Nẵng: Vung dao chém người dã man vì cho rằng bị nhìn đểu

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang tìm thêm đồng phạm của nhóm chém người ngay trong một quán nhậu trên địa bàn.

Sáng 6-11, Công an quận Hải Châu cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Hữu Thiện Nhật (SN 2001), Lê Nguyễn Công Thành (SN 2000) và Đoàn Văn Đức (SN 2000, cùng ngụ quận Hải Châu) để làm rõ hành vi "giết người".

Đối tượng Nhật, Thành và Đức (từ trái qua) tại cơ quan điều tra

Trước đó, tối 26-10, đối tượng Thành, Nhật, Đức và một số thanh niên khác đang ăn uống tại một quán nhậu đường Lương Nhữ Hộc (quận Hải Châu) thì thấy nhóm của anh Võ Ngọc Q. (SN 1995, trú quận Hải Châu) ngồi gần đó đang nhìn sang bàn mình.

Cho rằng anh Q. nhìn đểu mình, nhóm của Thành tiến đến cự cãi. Sau đó, Thành cùng một số thanh niên đi về nhà, tìm dao quay lại để chém anh Q.

Hung khí nhóm đối tượng dùng để chém người

Vừa đến quán nhậu, Thành mở cốp xe, rút một con dao tự chế giống kiếm Nhật lao nhanh vào quán. Thành không chém anh Q. mà vung dao chém thẳng vào vùng đầu của anh Phan Nguyễn Tường Nguyên (trong nhóm của anh Q.). Nhật cũng theo sau, vung dao chém vào thẳng vào bàn nhậu.

Sau khi quay ra, Nhật nhìn thấy Nguyên đang ngồi gục ở gốc cây nhưng vẫn dùng dao bồi thêm một nhát vào cẳng tay trái của anh Nguyên.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tác giả: Q. Luật

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP