Tin địa phương

Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly hơn 340 công dân về từ Nhật Bản

Tối 18-12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế 14 ngày theo quy định đối với 346 công dân Việt Nam, về nước từ Nhật Bản trên hai chuyến bay của hãng hàng không Vietjet.

Hành khách nhập cảnh khai báo y tế tại quầy kiểm dịch y tế sân bay Đà Nẵng.

Tối 18-12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế 14 ngày theo quy định đối với 346 công dân Việt Nam, về nước từ Nhật Bản trên hai chuyến bay của hãng hàng không Vietjet.

Tối 17-12, hai chuyến bay mang số hiệu VJ 2723, VJ 7837, chuyên chở 172 và 174 công dân Việt Nam, rời sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) và hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 20 giờ 20 và 22 giờ 40 phút cùng ngày. Ngay sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, 346 hành khách cùng hai tổ bay đã được lực lượng chức năng tại cửa khẩu sân bay, lực lượng kiểm dịch y tế sân bay tiếp hành các thủ tục kiểm tra khai báo y tế, do thân nhiệt nghiêm ngặt theo Quy trình giám sát, chuyển cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh-xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và tuân thủ đúng các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch.

Tất cả các công dân trên hai chuyến bay "giải cứu" này đã được lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đưa về cách ly y tế 14 ngày phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Xanh - Đồng Nghệ và Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Thành viên hai tổ bay được cách ly tại khách sạn theo quy định. Việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 được tiến hành tại các cơ sở cách ly vào ngày hôm nay, 19-12.

Lực lượng chức năng tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lưu ý các hàng hãng không về việc hướng dẫn, bắt buộc các hành khách là công dân trên các chuyến bay giải cửu phải tiến hành việc khai báo y tế trước khi nhập cảnh. Theo quy định, tổ lái của các chuyến bay cần khai báo y tế trước khi nhập cảnh, tránh tình trạng khi xuống sân bay Đà Nẵng mới khai báo.

Hiện tại, một số chuyến bay giải cứu nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng, số hành khách khai báo y tế chưa đạt 100% theo quy định của Bộ Y tế. Việc này gây khó khăn và mất nhiều thời gian cho lực lượng kiểm dịch y tế tại sân bay.

Tác giả: ANH ĐÀO

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP