Trong nước

Đà Nẵng thêm 47 F0, giãn dân khu vực điểm nóng

rong ngày 4/9, TP Đà Nẵng ghi nhận 47 ca mắc mới Covid-19, trong đo có 5 ca cộng đồng. Cùng ngày, quận Thanh Khê thực hiện giãn dân khu vực điểm nóng lây nhiễm.

4/5 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây

Chiều 4/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, TP có 47 ca mắc mới Covid-19. Trong đó, có 25 ca F1 đã cách ly tập trung, 11 ca cách ly tạm thời tại nhà, 6 ca trong khu phong tỏa và 5 ca cộng đồng.

Trong 5 ca cộng đồng có 2 trường hợp có triệu chứng đến khám, xét nghiệm tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. 3 trường hợp còn lại gồm 1 ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình khu vực K72 Đinh Tiên Hoàng có các F0 trước đó (phường Thanh Bình, quận Hải Châu); 1 ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình phường Bình Thuận (quận Hải Châu) và 1 ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), đã có 2 lần lấy mẫu hộ gia đình, âm tính vào các ngày 24 và 30/8.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Ảnh: Q.HẢI

Đáng chú ý, 4/5 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây, gồm 2 ca có triệu chứng đi khám, xét nghiệm tại cơ sở y tế và 2 ca lấy mẫu hộ gia đình tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) và phường Bình Thuận (quận Hải Châu).

Chuỗi lây nhiễm từ xét nghiệm đại diện hộ gia đình vẫn còn nguy cơ cao với 19 ca mắc mới được ghi nhận trong ngày, gồm 13 F1 đã cách ly và 6 trường hợp trong khu phong tỏa.

Về tình hình dịch bệnh tại các địa phương, quận Hải Châu có thêm 12 ca mắc mới; quận Thanh Khê có 14 ca; quận Cẩm Lệ có 12 ca; quận Ngũ Hành Sơn có 2 ca; quận Liên Chiểu có 4 ca; huyện Hòa Vang có 1 ca.

Tính từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.274 ca mắc Covid-19.

Giãn dân khu vực điểm nóng

Cùng ngày, quận Thanh Khê tiếp tục thực hiện giãn dân ở phường Tam Thuận, điểm nóng về dịch bệnh Covid-19. Mỗi hộ gia đình trong các kiệt, hẻm khu vực này chỉ để 1 người ở lại trông coi nhà, những người khác được đưa đến khu ở tập trung. Địa phương bố trí nơi ăn ở cho người dân.

Các kiệt, hẻm ở phường Tam Thuận được kiểm soát dịch rất nghiêm ngặt. Ảnh: Q.HẢI

Trước đó, ngày 3/9, phường Tam Thuận đã tổ chức giãn 100 người về trường Bế Văn Đàn. Sáng 4/9, địa phương tiếp tục giãn hơn 130 nhân khẩu đưa về khu tập trung trường Huỳnh Ngọc Huệ. 2 điểm trường này được quận Thanh Khê trưng dụng, bố trí đầy đủ điều kiện cần thiết để di dời người dân tạm thời ra khỏi khu dân cư chật hẹp, phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

Trước mắt, quận Thanh Khê di dời người dân trong các khu kiệt hẻm, giảm mật độ dân số trong các khu dân cư, tiến hành truy vết, sàng lọc những ca nhiễm Covid-19.

Thời gian vừa qua, các tổ 14, 15, 17, 30, 31 thuộc phường Tam Thuận trở thành điểm nóng lây nhiễm chéo Covid-19 do các kiệt, hẻm nhỏ, có mật độ dân số đông. Đến nay, toàn phường Tam Thuận đã ghi nhận hơn 200 ca mắc Covid-19, trong đó 2 tổ 30, 31 phát sinh 47 ca.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, ngày 4/9, Bệnh viện dã chiến tại ký túc xá phía Tây TP, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 170 bệnh nhân mắc Covid-19. Sau khi xuất viện, các bệnh viện bố trí phương tiện đưa bệnh nhân về nhà và yêu cầu áp dụng nghiêm các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.

Từ ngày 25/8 đến nay, có 980 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Trong ngày 4/9, có 3 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng tử vong, cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay có 42 trường hợp tử vong.

Hiện các bệnh viện tại Đà Nẵng đang điều trị cho 2.004 bệnh nhân mắc Covid-19; trong đó có 75 ca bệnh nặng, 369 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 115 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.


Tác giả: Quang Hải

Nguồn tin: Báo Kinh tế & Đô thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP