Tin địa phương

Đà Nẵng thêm 197 ca mắc COVID-19 mới, 43 ca phát hiện trong cộng đồng

Tính tới thời điểm hiện tại, chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường đã có 699 ca mắc, nguy cơ rất cao.

Ngày 21/8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 197 ca mắc COVID-19. Trong đó 119 ca đã được cách ly tập, 35 ca trong khu phong tỏa và 43 ca cộng đồng.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng (BCĐ) cho hay, riêng chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường tiếp tục có thêm 104 ca mắc, vẫn còn nguy cơ rất cao. Tính tới thời điểm hiện tại, chuỗi lây nhiễm này đã có 699 ca.

Ngày 21/8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 197 ca mắc COVID-19. Trong đó 119 ca đã được cách ly tập, 35 ca trong khu phong tỏa và 43 ca cộng đồng.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng (BCĐ) cho hay, riêng chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường tiếp tục có thêm 104 ca mắc, vẫn còn nguy cơ rất cao. Tính tới thời điểm hiện tại, chuỗi lây nhiễm này đã có 699 ca.

Đà Nẵng sẽ kéo dài thêm 3 ngày "ai ở đâu ở yên đấy" từ 23/8. Ảnh: Thanh Trần.

Trong ngày, lực lương y tế đã tiến hành test nhanh 547 người trên các phương tiện vào thành phố. Theo Bí thư Thành Ủy Nguyễn Văn Quảng, Đà Nẵng vừa phải tập trung phát hiện F0 trong thành phố, vừa phải ngăn chặn được các trường hợp lây nhiễm từ bên ngoài vào. Nếu không mọi công sức, nỗ lực đều thành vô nghĩa.

BCĐ thông tin thêm, trong 7 ngày yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà (18-23/8), Đà Nẵng đã tiến hành hai đợt xét nghiệm để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đợt 1 (từ ngày 16/8 – 18/8) xét nghiệm 360.332 lượt người, phát hiện 142 ca mắc. Đợt 2 (từ ngày 19/8 – 21/8) đã xét nghiệm 297.764 lượt người, phát hiện 96 ca mắc. Bí thư Thành ủy yêu cầu các khu dân cư lập bản đồ theo dõi khu vực có các ca F0, xác định khu vực nguy cơ cao đến mức độ từng khu dân cư và tổ dân phố.

Như Tiền phong đã thông tin, Đà Nẵng sẽ kéo dài thêm 3 ngày “ai ở đâu ở yên đó” từ 23/8. Trong 3 ngày này, ngành y tế sẽ tổ chức xét nghiệm phù hợp với từng mức độ nguy cơ, từng đối tượng để đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch có hiệu quả.

Tác giả: Thanh Trần

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP