Tin địa phương

Đà Nẵng sắp sản xuất thêm 60.000m3 nước/ngày đêm

Ngày 3-6, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết đã cơ bản hoàn thành việc nâng công suất sản xuất nước thêm 60.000m3/ngày đêm.

Hệ thống xử lý nước ở Nhà máy nước Cầu Đỏ sẽ được nâng công suất lên 230.000m3/ngày đêm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo đó, sau 12 tháng đầu tư xây dựng dự án nâng công suất xử lý nước tại Nhà máy nước Cầu Đỏ, đến nay về cơ bản các hạng mục nâng công suất nước thêm 60.000m3/ngày đêm đã hoàn thiện.

Dawaco đang triển khai vận hành kỹ thuật và thực hiện hiệu chỉnh dây chuyền xử lý nước, dự kiến hoàn thành ngày 5-6. Ngày 6-6, Dawaco sẽ hoàn chỉnh đấu nối và tiến hành phát nước vào mạng lưới đường ống chuyển dẫn của TP Đà Nẵng để nâng công suất Nhà máy nước Cầu Đỏ nâng từ 170.000m3/ngày đêm lên 230.000m3/ngày đêm.

Việc tăng năng lực sản xuất nước tại nhà máy sản xuất nước lớn nhất TP sẽ góp phần "cứu nguy" tình trạng thiếu nước khi mùa khô đang đến gần.

Theo tính toán, nhu cầu thực dùng nước của toàn TP Đà Nẵng năm 2018 là khoảng 270.000m3/ngày nên. Công suất nhà máy nước Cầu Đỏ được nâng lên 230.000m3/ngày đêm cộng thêm nhà máy nước Sân Bay công suất thiết kế 30.000m3/ngày đêm sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu dùng nước của người dân.

Một khu vực sản xuất nước tại Nhà máy nước Cầu Đỏ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thời gian gần đây, hệ thống nước thủy cục tại TP Đà Nẵng liên tục gặp vấn đề khiến nguồn nước tại nhiều khu vực bị hụt. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn nước thô lấy từ Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng, đơn vị sản xuất phải lấy nước thô từ trạm bơm An Trạch cách đó chừng 10km.

TP Đà Nẵng đã đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước thô từ trạm bơm An Trạch phòng khi sông nhiễm mặn tại Cầu Đỏ và đầu tư nâng cao năng lực xử lý nước tại nhà máy này.

Mới đây, vào trung tuần tháng 5, tại nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng đã gặp sự cố tụt nước gây đảo lộn sinh hoạt của người dân. Dawaco đã triển khai cùng lúc 3 giải pháp để khắc phục: khai thác tối đa công suất tại các nhà máy, đồng thời điều tiết nước trên mạng lưới; cấp nước tại các bồn chứa lưu động tới các khu vực trên liên tục trong nhiều ngày mới khôi phục được áp lực nước trong đường ống.

Người dân Sơn Trà đi hứng nước từ xe bồn hôm 21-5 vì đường ống bị tụt áp lực, không có nước - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tác giả: TRƯỜNG TRUNG

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP