Tin địa phương

Đà Nẵng: Móc cần cẩu công trình rơi từ tầng 23 khiến khách du lịch “hoảng hồn”.

Sự việc móc cần cẩu công trình đang xây dựng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp từ độ cao hàng trăm mét khiến người dân và du khách tại Tp Đà Nẵng vô cùng hoảng sợ.

Móc cần cẩu công trình đang xây dựng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp từ độ cao hàng trăm mét làm hư hại lòng đường.

Với hàng trăm lượt chia sẻ và hàng ngàn bình luận trên mạng xã hội vào tối ngày 1/7 liên quan đến việc móc cần cẩu rơi từ tòa nhà đang xây dựng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và yêu cầu trách nhiệm của các bên liên quan.

Tận mắt chứng kiến vụ việc, anh V. (làm việc tại nhà hàng N.H, bên cạnh công trình) cho biết: “Sau khi nghe tiếng động như động đất, từ trong bếp chạy ra, tôi thấy móc cẩu đã rơi làm lún, vỡ lòng đường có chiều dài không dưới 50cm. Tiếng động mạnh làm 2 mặt kính bàn ăn kê ngoài vỉa hè bị vỡ… Sự việc diễn ra quá “kinh khủng”, may lúc móc cẩu rơi không trúng người qua đường…”.

Móc cẩu rơi từ dự án Khách sạn 4 sao Liberty Central Đà Nẵng do Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco là nhà thầu thi công.

Được biết, công trình đang thi công trên thuộc dự án Khách sạn 4 sao Liberty Central Đà Nẵng do Công ty TNHH MTV Phạm Ngân Nhi làm chủ đầu tư tại địa chỉ Lô B2.04 Số 01&02 Võ Nguyên Giáp và Loseby, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà với quy mô 3 tầng hầm, 23 tầng nổi, xây dựng trên diện tích 16.911m2.

Móc cẩu rơi từ công trình do Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco thi công khiến mặt đường hư hỏng.

Công trình chính thức khởi công vào tháng 12/2017 và dự kiến khai trương vào năm 2019 do Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco là nhà thầu thi công.

Trả lời PV báo Diễn đàn Doanh nghiệp về sự việc, ông Phạm Nguyên Tâm, đại diện chủ đầu tư cho biết: “… móc cẩu tháp rơi mới đưa vào sử dụng được vài tháng, móc cẩu có kiểm định, việc sứt móc là một dạng rủi ro trong công tác thi công, còn về khâu kiểm định được thực hiện rất cẩn thận tại công trường. Ngay khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư đã lập biên bản hiện trường, sự cố này không ảnh hưởng việc gì hết nên nhắc nhở nhà thầu kiểm tra kỹ về an toàn lao động và vật tư…”

Ngay khi nhận được thông tin về sự việc, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà cho biết đang cho cán bộ kiểm tra và sẽ báo cáo cụ thể về sự việc trên.

Tác giả: Hương Thu

Nguồn tin: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

  Từ khóa: cần cẩu , công trình , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP