Tin địa phương

Đà Nẵng: Khen thưởng 2 chuyên án bắt 5 đối tượng trộm cắp xe máy và vận chuyển 4.000 viên ma túy dưới vỏ bọc thực phẩm chức năng

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vừa thưởng nóng cho 2 chuyên án bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp xe máy và 3 đối tượng vận chuyển 4.000 viên ma tuý dưới vỏ bọc thực phẩm chức năng.

Đường dây đưa 4.000 viên ma túy dưới vỏ bọc thực phẩm chức năng từ TP.HCM về tiêu thụ tại Đà Nẵng, Quảng Nam đã được Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Nẵng triệt phá hôm 9/11, bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Quang Thìn (SN 1989, quê Nghệ An – đối tượng cầm đầu), Nguyễn Văn Lộc (SN 1982, trú xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên) và Ngô Văn Truyền (SN 1982, trú xã Quế Lâm, H. Nông Sơn, Quảng Nam)

Khen thưởng lực lượng cảnh sát ma túy

Đầu tháng 10/2020, trinh sát Đội 1 Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Nẵng phát hiện 1 đối tượng nam, nói giọng phía Bắc có biểu hiện liên kết với một số đối tượng tại Đà Nẵng để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Hoạt động của đối tượng này khá tinh vi. Mặc dù mới xuất hiện ở Đà Nẵng nhưng đối tượng khá thông thuộc địa bàn và tiếp xúc với nhiều đối tượng nằm trong diện quản lý của trinh sát, thậm chí có chiều hướng mở rộng ra địa bàn tỉnh Quảng Nam...

Đầu tháng 11/2020, Chuyên án 555M được thành lập để tăng cường lực lượng, phương tiện đấu tranh. Qua phối kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Quang Thìn. Thìn không có nơi ở cố định, có quan hệ với nhiều đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Long An, Quảng Nam và thường xuyên di chuyển đến Đà Nẵng.

3 đối tượng và tang vật 4.000 viên ma túy ngụy trang như thực phẩm chức năng

Được sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, Ban chuyên án 555 nhanh chóng nắm được Thìn lấy ma túy từ các địa phương này, sau đó đối tượng trực tiếp thuê xe, đi xe công nghệ hoặc xe khách đường dài về Đà Nẵng tiêu thụ. Tinh vi hơn, ma túy được đối tượng đóng trong hộp nhựa, bao bọc cẩn thận và có dán tem để ngụy trang là các loại thực phẩm chức năng.

Nhận được tin khuya 7/11, Thìn về Đà Nẵng, Ban chuyên án đã quyết định mai phục, bắt giữ đối tượng. Đến 21h00 ngày 8/11, tổ trinh sát chốt tại cửa ô Hòa Phước phát hiện đối tượng di chuyển trên ô-tô BKS 77A… nên nhanh chóng bám theo. Đến 23h ngày 8/11, một tổ trinh sát khác phát hiện 2 đối tượng đi trên ôtô BKS 92A... vào gặp Thìn tại một nhà nghỉ trên đường Trung Nghĩa 8 (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), nơi Thìn thuê phòng ở. Xác định đây là 2 đối tượng đến nhận ma túy để đem về Quảng Nam tiêu thụ, Ban chuyên án theo dõi chặt chẽ, bằng mọi giá bắt toàn bộ nhóm đối tượng này cùng tang vật.

Sau một đêm giám sát, đến 11h ngày 9/11, Thìn và hai đối tượng lên 2 ô tô rời nhà nghỉ theo 2 hướng khác nhau. Rất nhanh chóng, lực lượng trinh sát chia làm hai tổ theo sát 2 xe. 15 phút sau, tại ngã tư Nam Trân – Nguyễn Thái Bình (P. Hòa Minh, quận Liên Chiểu), tổ trinh sát bám theo chiếc xe do Thìn điều khiển, buộc Thìn phải dừng phương tiện. Cảnh sát lập tức khống chế Thìn, kiểm tra xe và thu giữ 2.000 viên thuốc lắc.

2 đối tượng trộm cắp xe máy bị cảnh sát hình sự trấn áp hôm 10/11

20 phút sau, tại ngã tư Huỳnh Ngọc Huệ - Trần Xuân Lê (quận Thanh Khê), tổ trinh sát bám theo chiếc xe thứ 2 cũng nhanh chóng khống chế và bắt giữ Nguyễn Văn Lộc và Ngô Văn Truyền cùng 2.000 viên thuốc lắc. Các đối tượng khai nhận vừa mua của Thìn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Trước đó, vào ngày 8/11, Phòng Cảnh sát ma túy Côn an TP Đà Nẵng cũng phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 2kg ma túy tổng hợp.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP nhận định, tội phạm ma tuý ngày càng tinh vi song một điều dễ thấy là công tác đấu tranh, bản lĩnh nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng đã được nâng cao, từ đó đã liên tục xác lập thành công nhiều chuyên án lớn, chặt đứt nhiều đường dây mua bán ma tuý từ lớn đến cực lớn từ trước tới nay tại Đà Nẵng.

Giám đốc Công an TP cũng đã thưởng nóng cho Ban chuyên án của phòng Cảnh sát Hình sự, trước chiến công xuất sắc bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp từ Nghệ An vào Đà Nẵng gây án.

Sau một thời gian ngắn lập án đấu tranh, cảnh sát hình sự đã bắt quả tang Nguyễn Văn Phi (31 tuổi) và Trương Văn Sỹ (28 tuổi) đang thực hiện hành vi phá khoá, trộm cắp xe máy. Cả hai đã chống đối lại lực lượng buộc các trinh sát phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận đã dùng đoản phá khoá xe máy và dùng bình ắc quy chích điện nổ xe để tẩu thoát. Tài sản trộm cắp được gửi vào TP HCM bằng đường tàu lửa để tiêu thụ. Theo điều tra ban đầu, 2 đối tượng này gây ra hơn 10 vụ trộm cắp ở TP Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Sau thời gian bí mật theo dõi, vào ngày 10/11, khi cả 2 đang thực hiện vụ trộm cắp tiếp theo thì bị phát hiện, bắt quả tang. Lúc này, cả Phi và Sỹ đã manh động chống đối lại lực lượng công an hòng tẩu thoát. Các trinh sát đã nổ 3 phát súng, trấn áp 2 kẻ trộm tinh vi này.

Cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phi và Trương Văn Sỹ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tác giả: Minh Hằng

Nguồn tin: khoe365.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP