Giáo dục

Đà Nẵng khai giảng trong 15 phút, lãnh đạo không phát biểu, không thả bóng bay

Lễ khai giảng năm học mới 2019-2029 tại các trường trên địa bàn Đà Nẵng trang trọng, ngắn gọn, không bóng bay, lãnh đạo đến dự không phát biểu.

Đúng 7h15 ngày 5/9, tất cả các trường trên địa bàn TP Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 và kết thúc lúc 8h.

Niềm vui cô trò trường Tiểu học Phù Đổng Đà Nẵng ngày khai.

Theo ghi nhận của PV, các trường thực hiện nghiêm chủ trương của ngành Giáo dục thành phố tổ chức khai giảng ngắn gọn: đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư Chủ tịch nước, phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng và đánh trống khai trường.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng ghi lại khoảnh khắc ngày hội trường trước lễ khai giảng.

Lãnh đạo đến dự lễ khai giảng chỉ tặng hoa chúc mừng, không phát biểu. Các bài phát biểu của hiệu trưởng nhà trường ngắn gọn, chỉ 3 đến 5 phút.

Đặc biệt, lễ khai giảng năm nay, các trường trên địa bàn Đà Nẵng thực hiện không thả bóng bay. Ngay sau lễ khai giảng, đúng 8h15, tất cả các trường vào học tiết thứ 2 theo thời khóa biểu.

Lễ khai giảng năm học mới tại các trường trên địa bàn Đà Nẵng tổ chức ngắn gọn, trang trọng, không thả bóng bay.

Năm học 2019-2020, Đà Nẵng có trên 260.000 học sinh các cấp, tăng gần 6.000 học sinh so với năm học trước. Trong đó, bậc tiểu học tăng gần 3.000 học sinh, bậc THPT tăng hơn 2.000 học sinh.

Đà Nẵng hiện có 207 trường mầm non (tăng 2 trường), 101 trường tiểu học, 60 trường THCS, 32 trường THPT và trường nhiều cấp học; 3 Trung tâm giáo dục thường xuyên

Tác giả: XUÂN TIẾN

Nguồn tin: Báo VTC News

  Từ khóa: khai giảng , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP