Giáo dục

Đà Nẵng: Dự kiến ngày 8/11, toàn bộ học sinh đi học trở lại

Theo kế hoạch, ngày 1/11, Đà Nẵng cho khối lớp 1, 9 và 12 đi học trở lại. Đến ngày 8/11, các khối học còn lại sẽ đi học trở lại.

Đến ngày 25/10, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp nhận 117.000 liều vaccine Pfizer.

Sau đó, Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch sớm tiêm cho các em học sinh từ 15 tuổi đến 18 tuổi, bảo đảm tất cả các em học sinh THPT đều được tiêm mũi 1 trước khi đi học trở lại.

Trước đó, thành phố thống nhất cho học sinh phổ thông trên địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đi học trực tiếp từ ngày 18/10.

Đồng thời, tổ chức cho học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn học trực tiếp từ ngày 25/10.

Dự kiến ngày 8/11, Đà Nẵng sẽ cho toàn bộ học sinh đi học trở lại.


TP Đà Nẵng lập danh sách, triển khai tiêm cho các em học sinh trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến ngày 29.10. Vì trong tháng 11, thành phố phải tiêm trả mũi 2 cho khoảng 500.000 trường hợp.

Đến nay, Đà Nẵng đã tiếp nhận 1.007.856 liều vaccine phòng Covid-19, đã tiêm 1.000.608 liều. Trong đó 854.413 người tiêm mũi 1 và 146.195 người tiêm mũi 2.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố cho biết, tính đến 13 giờ ngày 23/10, Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 là F1 đã được cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính trước đó, 0 ca cộng đồng.

2 F1 mắc Covid-19 tiếp xúc với F0 thuộc chuỗi N.V.A (259 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê). Cả 2 ca mắc mới đều trú quận Hải Châu (phường Hòa Thuận Đông: 1 ca, phường Nam Dương: 1 ca).

Thành phố có 4 điểm phong tỏa với 56 hộ (198 người), trong đó quận Hải Châu 2 điểm với 18 hộ (79 người), quận Thanh Khê 2 điểm với 38 hộ (119 người). Thành phố đang duy trì 14 cơ sở cách ly tập trung và đang thực hiện cách ly 355 người.

Tính từ 10/7 đến chiều ngày 23/10, Đà Nẵng đã ghi nhận 4.694 trường mắc Covid-19.

Tác giả: N. Tuấn

Nguồn tin: phapluatplus.vn

  Từ khóa: đi học , Đà Nẵng , học sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP