Xã hội

Đà Nẵng dự kiến mở lại hàng quán phục vụ tại chỗ từ 16/10: Điều kiện là gì?

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng chiều 14/10, bà Ngô Thị Kim Yến (Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng), thành phố dự kiến cho các nhà hàng, quán ăn được phục vụ tại chỗ từ 0h ngày 16/10 và phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay, qua đánh giá của 7 quận, huyện về 56 xã, phường, Ban chỉ đạo thống nhất ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Đà Nẵng dự kiến mở lại hàng quán phục vụ tại chỗ từ 16/10. Ảnh minh họa

Theo dự thảo văn bản, dự kiến từ 0h ngày 16/10, thành phố sẽ chuyển qua cấp độ 2, tiếp tục dừng một số hoạt động như: cơ sở kinh doanh làm đẹp, karaoke, massage, vũ trường, casino.

Các cơ sở gym, yoga được phép hoạt động, cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ tại chỗ nhưng không quá 50% công suất hoạt động và phải đáp ứng được các điều kiện phòng, chống dịch theo quy định.

Tất cả các cơ sở này khi mở ra phải có phương án phòng, chống dịch cụ thể, bố trí thiết bị, nhân lực để quét mã QR Code, đảm bảo việc truy vết nhanh và thuận lợi trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra không tập trung quá 4 người trong phòng, nếu đã tiêm chủng đầy đủ thì có thể tăng lên nhưng không quá 120 người.

Trong tối 14/10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã thống nhất thí điểm cho học sinh tại một số địa phương và trường học đi học trực tiếp trở lại.

Theo đó, Đà Nẵng thống nhất tổ chức cho học sinh phổ thông trên địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) đi học từ ngày 18/10.

Thời gian thí điểm cụ thể, từ ngày 18/10, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hòa Bắc và lớp 9 trường THCS Nguyễn Tri Phương được đến trường học trực tiếp.

Tiếp đó, từ ngày 25/10 tổ chức học trực tiếp cho học sinh lớp 2 trường Tiểu học Hòa Bắc, từ ngày 1/11 là toàn bộ học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 9 trên địa bàn xã Hòa Bắc.

Khi đi học trực tiếp trở lại, sở GD&ĐT, UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

UBND TP.Đà Nẵng cũng đồng ý cho cho học sinh lớp 12 của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn được học trực tiếp từ ngày 25/10.

Theo kế hoạch, sau khi thí điểm thì học sinh các cấp học khác trên địa bàn toàn Đà Nẵng sẽ được đi học lại từ ngày 1/11.

Trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận một ca mắc COVID-19 trở về từ vùng có dịch, không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Hiện 56/56 xã, phường trên toàn thành phố đã trở thành vùng xanh.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP