Tin địa phương

Đà Nẵng: Dự án Viễn Đông 'treo' 10 năm sắp thành công viên

Dự án Viễn Đông Meridian án ngữ khu đất vàng trung tâm Đà Nẵng suốt 10 năm được TP đổi quy hoạch thành công viên.

Ngày 29-9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay Chủ tịch TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định 3963/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vườn dạo phía Đông Nhà hát Trưng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu.

Dự án Viễn Đông Meridian đã án ngữ khu đất vàng 84 Hùng Vương suốt 10 năm nay. Ảnh: TẤN VIỆT

Ranh giới nghiên cứu quy hoạch gồm phía Đông giáp đường Yên Bái và khu dân cư hiện trạng. Phía Tây giáp đường Nguyễn Chí Thanh. Phía Nam giáp đường Hùng Vương. Phía Bắc giáp đất dân cư hiện trạng. Tổng diện tích quy hoạch khu đất là 11.170 m2 .

Theo đó, TP quyết định quy hoạch khu đất này thành công viên công cộng với các hạng mục như quảng trường, sân chơi, cây xanh, thảm cỏ, bãi xe ngoài trời…

UBND TP Đà Nẵng giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng TP hoàn thiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và các thành phần hồ sơ còn lại của đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, gửi Sở Xây dựng xem xét, phê duyệt trước khi triển khai các thủ tục liên quan tiếp theo.


Sở TN&MT TP Đà Nẵng có trách nhiệm tham mưu UBND TP về quy trình và các thủ tục về đất đai theo quy định, căn cứ theo quy hoạch được duyệt.

Đáng chú ý, khu đất vàng nói trên được TP giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc Viễn Đông Việt Nam suốt 10 năm qua để làm dự án trung tâm thương mại, văn phòng khách sạn, căn hộ cao cấp Viễn Đông Meridian, 84 Hùng Vương.

Giấy phép xây dựng của dự án được Sở Xây dựng TP cấp ngày 17-7-2008. Tám năm sau, ngày 22-11-2016, Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng tiếp tục cho phép giãn tiến độ dự án thêm tối đa 24 tháng. Trên thực tế, dự án này vẫn đang là một bãi đất trống, hoang phế.

Như đã thông tin, ngày 12-7 vừa qua, tại cuộc họp HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua danh mục 40 công trình, dự án cần thu hồi đất để phục vụ công cộng. Trong đó có dự án Viễn Đông Meridian ở 84 Hùng Vương nói trên.

Tác giả: TẤN VIỆT

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP