Tin địa phương

Đà Nẵng: Dân mong kết quả xử lý Vũ “nhôm” và các cựu lãnh đạo sai phạm

Đây là thông tin được ông Trần Thanh Vân, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.Đà Nẵng chia sẻ vào chiều 20/4.

Chiều 20/4, ban Nội chính Thành ủy TP.Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2018.

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Vân, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.Đà Nẵng cho biết, Thành ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, xác định nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. UBND TP.Đà Nẵng cũng ban hành kế hoạch về thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến 2010.

Ông Trần Thanh Vân, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng ở ngành, địa phương mình 1 cách kịp thời. Trọng tâm của việc phòng chống tham nhũng là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo ban Nội chính Thành ủy TP.Đà Nẵng cho biết, thanh tra các cấp đã triển khai công tác thanh tra theo đúng kế hoạch đề ra. Toàn ngành Thanh tra thành phố đã triển khai 2.357 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực tại 5.416 tổ chức, cơ sở, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện sai phạm hơn 5,4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 23 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước và hơn 5,4 tỷ đồng nộp quỹ bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu, đề xuất phạt hành chính với số tiền hơn 7,6 tỷ đồng.

Công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2017 được triển khai đúng theo quy định, đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thành phố quan tâm chỉ đạo giải quyết. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được các cơ quan chức năng tập trung phối hợp giải quyết. Trong quý 1 năm 2018, các cấp đã triển khai 1 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Thời gian qua, những sai phạm của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, liên quan đến các cựu lãnh đạo, cán bộ đang công tác tại TP.Đà Nẵng đang được dư luận vô cùng quan tâm. Đặc biệt, mới đây, cơ quan CSĐT bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn 2006 - 2011; Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2014, cùng các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015 và vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, quy định tại Điều 229, Bộ luật Hình sự năm 2015, khiến dư luận vô cùng quan tâm.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan CSĐT bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP.Đà Nẵng; Trần Văn Toán, nguyên Phó Giám đốc sở TN-MT TP.Đà Nẵng; Lê Cảnh Dương, Giám đốc ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP.Đà Nẵng về hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.

Bên cạnh đó, ngày 19/4, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ký quyết định thi hành kỷ luật về mặt chính quyền với 5 cán bộ, lãnh đạo. Đáng chú ý, trong số này có 2 Giám đốc: Sở TN&MT Lê Quang Nam và sở Xây dựng Vũ Quang Hùng.

“Hiện tại, cán bộ, đảng viên, nhân dân rất quan tâm đến kết quả xử lý sự việc của ông Phan Văn Anh Vũ và kết quả xử lý một số cán bộ đảng viên nguyên là lãnh đạo thành phố và cán bộ tổ chức”, ông Vân nói.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP