Pháp luật

Đà Nẵng: Con nghiện giấu ma túy trong quần lót lãnh án

Ngày 30/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Đức Dương (SN 1998, trú quận LIên Chiểu, TP Đà Nẵng) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Dương thừa nhận, nghỉ học từ năm lớp 7. Do ham chơi, đua đòi nên theo chân bạn bè trở thành con nghiện. Sau 2 lần bị xử phạt hành chính, bị cáo từng bị bắt buộc đưa vào trại cai nghiện tập trung.

Bị cáo tại phiên tòa.

Chiều 31/1, Dương liên hệ với Cường Ngọng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) hỏi mua 18 triệu đồng ma tuý đá. Sau khi thoả thuận, Cường Ngọng đồng ý bán với số lượng gần 50g và hẹn đến khu vực Dốc Võng (khu vực Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Dương đến điểm hẹn nhận hàng giấu trong đồ lót điều khiển xe chạy về nhà.

Sau đó, Dương bị công an kiểm tra, bắt quả tang hành vi cất giấu 47,5g ma tuý loại Methamphetamin

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Xét xử , ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP