Tin địa phương

Đà Nẵng: Ai chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ của tuyến DT601?

Giải phóng mặt bằng chậm, năng lực thi công chưa đáp ứng nhu cầu... Đó là một trong vô vàn lý do khiến tuyến đường giao thông quan trọng DT601 mãi chậm trễ.

Thống khổ vì dự án!

Những ngày đầu tháng 6/2022, Người Đưa Tin có mặt tại dự án Nâng cấp, cải tạo đường DT601. Đây là dự án đường giao thông dài 35km đi qua địa phận 3 xã Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng).

Con đường có vai trò vô cùng quan trọng, là tuyến giao thông dân sinh huyết mạch của hàng ngàn người dân, là tuyến đường động lực của các xã phía Tây. Thế nhưng, trải qua 3 năm liền thi công, dự án trọng điểm này vẫn đang quá chậm trễ.

Dự án DT601 vẫn còn quá chậm chạp trong tiến độ.

Tại xã Hòa Liên, công trường DT601 nhếch nhác một cách nhức mắt. Nhiều vị trí ở các thôn Hưởng Phước, Quan Nam 4 còn nhiều chướng ngại vật như tường rào, cổng, cây cối chưa được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Nhiều đoạn ở thôn Quang Nam 3, chúng tôi chưa thấy nhà thầu thi công.

Cũng chính sự ì ạch này mà nhiều năm qua, hàng ngàn hộ dân xã Hòa Liên chịu đủ thứ thống khổ vì dự án. Nắng bụi, mưa bùn. Mới nhất, nhà cửa và hoa màu của khoảng 70 hộ dân ở 3 thôn Vân Dương, Đồng Cấu, Quang Nam 4 bị ngập lụt cục bộ do việc thi công tuyến đường.

Nhà cửa và tài sản của người dân xã Hòa Liên bị ngập do ảnh hưởng của quá trình thi công DT601. Ảnh người dân cung cấp.

Ông Ngô Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết, trong những ngày đầu tháng 5 vừa qua, tình trạng ngập úng đã xảy ra. Nguyên nhân là do việc san lấp thi công DT601 đã gây tắc đường thoát nước của con kênh. UBND xã đã huy động các phương tiện và yêu cầu đơn vị thi công đào múc các điểm gây ứ tắc đường thoát nước của con kênh.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Vấn đề quan trọng là các nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công dự án DT601 thì mới giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ và tới đây, dự án kênh thoát lũ phải hoàn chỉnh và khớp nối với kênh dẫn nước thì mới giải quyết dứt điểm tình trạng ngập lũ toàn khu vực.

Ai chịu trách nhiệm?

Hồ sơ từ Sở GTVT Tp.Đà Nẵng thể hiện, dự án "Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601" do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư kiêm điều hành.

Đây cũng chính là ban có nhiều dự án để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ. Như dự án tuyến đường Vành đai phía Tây mà trước đó Người Đưa Tin đã phản ánh trong bài viết: "Đà Nẵng: Lời giải nào cho tuyến Vành đai phía Tây 1.130 tỷ đồng mãi ì ạch?" - PV).

Ngoài yếu tố giải phóng mặt bằng thì năng lực nhà thầu yếu kém cũng là nguyên nhân dự án chậm tiến độ.

Dự án "Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601"có vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 5/2020, dự kiến thi công trong 450 ngày và sẽ hoàn thành vào tháng 9/2021. Vậy vì sao dự án chậm trễ và ai phải chịu trách nhiệm?

Công văn 1824/SGTVT-QLCL do Phó Giám đốc Sở GTVT Tp.Đà Nẵng ký thể hiện, quá trình thi công dự án phải gia hạn thời gian thi công so với dự kiến ban đầu. Bên cạnh nguyên nhân vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thì còn một số nguyên nhân khác như bão lũ, thời tiết xấu và dịch bệnh Covid-19.

Ngành GTVT Tp.Đà Nẵng cũng nhìn nhận năng lực nhà thầu thi công dự án chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai, yêu cầu tiến độ dự án. Cụ thể, nhiều vị trí đã được bố trí mặt bằng sạch nhưng nhà thầu chậm trễ triển khai thi công.

Theo Sở GTVT Tp.Đà Nẵng, UBND Tp.Đà Nẵng mới đây đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thi công công trình; trong đó yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2022 và thi công xong công trình trước 30/9/2022. Cùng với điều chỉnh này, UBND Tp.Đà Nẵng cũng gắn trách nhiệm cho các cơ quan liên quan.

Cụ thể, UBND Tp.Đà Nẵng yêu cầu UBND huyện Hoà Vang chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND thành phố về tiến độ giải phóng mặt bằng; yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tp.Đà Nẵng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND thành phố về tiến độ thi công.

"Sở GTVT Đà Nẵng cho biết thêm, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Hoà Vang để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án", báo cáo ngành GTVT Tp.Đà Nẵng thể hiện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Ai thi công tuyến đường trăm tỷ?

Dự án tuyến DT601 do Liên danh nhà thầu Công ty 126 - Công ty 545 - Công ty Thủy Hà Nội - Công ty CP đầu tư xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng thi công gói 1; liên danh Công ty Liên Việt Tiến - Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng thi công gói 2; Công ty TNHH MTV 17 thi công gói 3 và gói 4 do liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tây Ninh - Công ty CP Thắng Đạt - Công ty TNHH MTV 17 thi công.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP