Tin địa phương

Cứu 11 thuyền viên trên tàu cá bị hỏng máy, nước tràn vào khoang

Vào lúc 14h ngày 23/1, tàu SAR 412 đã đưa 11 thuyền viên cùng tàu cá QB 91386 TS bị hỏng máy trong thời tiết xấu về Đà Nẵng an toàn.

Trước đó, ngày 22/1, trong lúc đang khai thác tại khu vực biển cách Hoàng Sa 120 hải lý, tàu cá QB 91386 TS do anh Hoành Quang Thịnh (quê quán Đồng Hới, Quảng Bình) làm chủ bất ngờ bị hỏng máy, không thể khắc phục và tình hình càng nguy cấp khi tàu có dấu hiệu nước tràn vào khoang máy. Dù đã hết sức cố gắng nhưng 11 thuyền viên trên tàu vẫn không thể khắc phục được sự cố.

Sau nhiều nỗ lực tìm cách liên lạc với các tàu thuyền tổ đội nhưng không thành công, thuyền trưởng tàu QB 91386 TS đã gửi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá QB 91386 TS...


Nhận thấy tình hình thời tiết tại khu vực có nhiều chuyển biến xấu, sóng cao 3 mét, gió Đông Nam cấp 6, tinh thần thuyền viên trên tàu mệt mỏi, hoảng loạn, nếu không cứu nạn kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ nước tràn vào tàu gây chìm, dưới sự chỉ đạo khẩn trương và quyết liệt của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 lên đường đi cứu nạn.

Và đưa 11 thuyền viên vào bờ an toàn


Sau nhiều giờ hành trình vượt sóng gió xuyên đêm, lúc 2h30 ngày 23/1, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận tàu cá QB 91386 TS. Một tổ công tác đã được lệnh dùng ca nô tiếp cận, tiến hành hỗ trợ tàu cá bơm nước chống chìm, khắc phục sự cố, đồng thời chăm sóc y tế, ổn định tinh thần cho thuyền viên.

Sau khi tiến hành các biện pháp cấp cứu kịp thời, lực lượng cứu nạn đã tiến hành đưa toàn bộ 11 thuyền viên cùng tàu về Đà Nẵng.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP