Xã hội

Công an thông tin về vụ nam sinh lớp 6 tử vong bên cột xương cá truyền tải điện gió

Theo xác định ban đầu, nam sinh lớp 6 đã leo lên cột xương cá truyền tải điện gió nên bị điện giật, rơi xuống đất tử vong.

Sáng ngày 7/11, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã có thông tin ban đầu về vụ em H.V.K (11 tuổi, học sinh lớp 6; ngụ tại thôn Húc Thượng, xã Húc) bị tử vong, thi thể cháy đen gần cột xương cá truyền tải lưới điện 220kV của các dự án điện gió.

Địa điểm xảy ra sự việc. Ảnh: Người Lao Động


Người lao động dẫn thông tin từ Công an huyện Hướng Hóa, khoảng 14h ngày 6/11, em K. cùng nhóm bạn đi chăn dê ở khu vực đồi núi cách nhà khoảng 2 km. Tại khu vực này, có cột điện xương cá truyền tải lưới điện 220kV của các dự án điện gió.

Trong lúc chăn dê, em K. đã leo lên cột điện trên và bị điện giật rơi xuống đất tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, nhóm bạn đi cùng đã chạy về làng báo tin cho người lớn. Thi thể K. sau đó được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Hướng Hóa, Công an xã Húc đã có mặt khám nghiệm hiện trường, và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, gia đình em K. không khiếu kiện, khiếu nại gì và hiện đang tập trung lo hậu sự cho K.

Theo quan sát, cột xương cá truyền tải lưới điện trên có dán cảnh báo nguy hiểm, cấm trèo.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP