Pháp luật

Con trai làm giả giấy tờ để chiếm đoạt đất của bố mẹ

Do cần tiền để trả nợ nên Phạm Việt Cường nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Gia Lai vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Việt Cường, SN 1995, HKTT: Tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai về tội Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 341 và 174 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 10/2020, do cần tiền để trả nợ nên Phạm Việt Cường nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) nhằm mục đích sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi trên, Phạm Việt Cường đã lấy thông tin bìa đỏ của cha mẹ đẻ (địa chỉ tại xã Phú An, huyện Đak Pơ) rồi lên mạng xã hội tìm và đặt làm giả 1 bìa đỏ khác có nội dung tương tự chỉ thay tên chủ sử dụng đất là Phạm Việt Cường với giá 7,5 triệu đồng. Sau đó, Phạm Việt Cường dùng bìa đỏ giả trên đem bán và chuyển nhượng cho bà S. (trú phường An Phú) để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tài sản, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Đô, 37 tuổi, trú tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, do làm ăn thua lỗ, Lê Văn Đô nãy sinh ý định thuê xe ô tô của các cơ sở cho thuê xe tự lái mang đi cầm cố, làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên của Đô để cầm cố, bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Trước đó, vào ngày 17/11/2021, Lê Văn Đô ký hợp đồng thuê chiếc xe ô tô của anh H. (trú tại thị xã Phú Mỹ), rồi làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe để đứng tên là chủ xe rồi đem xe đi cầm. Khi đến hạn hợp đồng thuê xe, anh H. nhiều lần liên hệ với Đô nhưng Đô không giao lại xe. Nghi ngờ Đô đã chiếm đoạt tài sản của mình, nạn nhân đã đến cơ quan Công an để trình báo. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã tiến hành xác minh, thu hồi chiếc xe nói trên.

Lê Văn Đô tại cơ quan chức năng. Ảnh: Bảo vệ pháp luật.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Đ., 72 tuổi, trú tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ cũng đến Công an thị xã Phú Mỹ để tố giác Lê Văn Đô có hành vi chiếm đoạt 1 chiếc xe ô tô khác cũng bằng thủ đoạn nêu trên.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều nạn nhân khác. Cơ quan Công an kêu gọi ai là nạn nhân của đối tượng này liên hệ với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ để phối hợp giải quyết.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP