Xã hội

Con trai bỏ thi THPT sau khi chứng kiến cha đâm mẹ tử vong

Sau khi hoàn thành xong môn Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia 2019, thí sinh Tô Văn Tú ở Quảng Nam về nhà thì chứng kiến cảnh tượng cha đâm mẹ tử vong.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ ông Tô Văn Mai (47 tuổi, trú xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Giết người.

Khoảng 12h ngày 25/6, ông Mai cùng vợ là bà Võ Thị Bảy (45 tuổi) xảy ra cãi vã. Sẵn cầm con dao trên tay, ông Mai đâm vợ một nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Bà Bảy được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất nhiều máu. Người thân nạn nhân cho hay hôm vụ án xảy ra, gia đình ông Mai có đám giỗ. Trong lúc xích mích, người đàn ông này cầm con dao thịt gà đâm vợ từ phía sau.

Liên quan đến vụ việc, con trai nạn nhân là Tô Văn Tú (học sinh lớp 12 ở trường THPT tên địa bàn huyện Hiệp Đức) đang trong kỳ thi THPT quốc gia đã bỏ dở kỳ thi khi chứng kiến cảnh cha đâm mẹ tử vong tại nhà.

Sáng 25/6, Tú hoàn thành môn thi Ngữ văn, nam sinh về nhà, chuẩn bị tiếp tục thi môn Toán học vào buổi chiều thì xảy ra việc cha đâm mẹ tử vong. Tú sau đó đã bỏ những môn thi còn lại.

Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam, nơi xảy ra vụ việc.



BÀI MỚI ĐĂNG

TOP