Pháp luật

Côn đồ Hải Phòng loạn đả vì tranh giành bảo kê tiếp viên karaoke

Mang theo chai thủy tinh, giáo tự chế gắn dao bầu, kiếm, nhóm Trọng kéo đến gây hấn với đàn em của Thành.

Thượng tá Đỗ Văn Bảo (Phó phòng PC45 Công an Hải Phòng) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt Bùi Quang Trọng (tức Trọng Kha, 26 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (tức Thành Ly, 35 tuổi) cùng 13 người với cáo buộc liên quan vụ hỗn chiến tại xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên) làm một nạn nhân thiệt mạng.

Nhà chức trách xác định do mâu thuẫn tranh giành "quyền quản lý" các nữ tiếp viên tại nhiều quán karaoke ở huyện Thủy Nguyên, Trọng và Thành nhiều lần thương lượng song bất thành.

Chiều 10/10, Thành dẫn đồng bọn đến nhà trọ của Trọng để "đàm phán" nhưng không gặp. Tức tối, Thành gọi điện hẹn Trọng tới khu vực ngã ba Vsip nhằm "giải quyết ân oán" lúc nửa đêm.

Nhóm Trọng nhận lời thách thức, huy động đồng bọn đi xe máy mang theo vỏ chai thủy tinh, giáo tự chế gắn dao bầu, kiếm kéo đến tiệm cầm đồ Đức Vinh của Bùi Văn Kiên - đàn em của Thành.

23h cùng ngày, hai bên lao vào đánh chém khiến cả khu phố náo loạn. Nhóm Trọng bỏ chạy khi thấy Thành nổ súng. Phát hiện anh Hoàng Huy Hợp (nhóm Trọng) bỏ chạy vào siêu thị bên đường, Trường cầm kiếm và Bùi Đình Huy cầm giáo đuổi theo, chém gục.

Nhóm Thành chặn cửa, không cho ai vào cứu nạn nhân. Đến khi công an huyện Thủy Nguyên có mặt, anh Hợp được đưa đi cấp cứu song đã tử vong.

Tác giả: Giang Chinh

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Côn đồ , Karaoke , hải phòng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP