Trong nước

Chủ tịch xã ở Thanh Hóa xin từ chức vì số phiếu tín nhiệm thấp quá cao

Ông Đặng Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Anh (TP Thanh Hóa) xin từ chức vì chiếm số phiếu "tín nhiệm thấp" lên tới 60,8%

Ông Đặng Văn Thanh, Chủ tịch xã Hoằng Anh, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa), có đơn xin từ chức sau khi việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm diễn ra ngày 4/1 của HĐND khóa 2016-2021 có kết quả.

Ông Đặng Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Anh. Ảnh: TTV.

"23 đại biểu HĐND tham gia bỏ phiếu cho các chức danh phải lấy phiếu tín nhiệm. Trong đó, ông Đặng Văn Thanh có 14 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm tỷ lệ 60,8%", ông Lê Kim Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết.

Ông Lê Doãn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Thanh Hóa, cho hay với số phiếu tín nhiệm thấp trên 60%, ông Đặng Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Anh, phải tự chủ động xin từ chức Chủ tịch UBND xã, nếu không, tổ chức phải gợi ý.

"Nếu người có số phiếu tín nhiệm thấp quá bán mà không chủ động xin từ chức thì tổ chức phải gợi ý. Còn việc điều động đi đâu, làm gì là do tổ chức tham mưu", ông Thành nêu lý do.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Thanh Hóa nhận định với số phiếu tín nhiệm thấp như thế chứng tỏ ông Thanh không đảm bảo tín nhiệm để tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND xã Hoằng Anh.

Ông Đặng Văn Thanh cho biết ông rất buồn nhận được số phiếu tín nhiệm thấp chiếm hơn 60% và đang chờ sự sắp xếp của lãnh đạo TP Thanh Hóa.

Ông Thanh quê ở phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa. Năm 2017, ông được điều động về giữ chức Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Hoằng Anh. Ông Thanh từng giữ chức Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng.

Chu tich xa o Thanh Hoa xin tu chuc vi so phieu tin nhiem thap qua cao hinh anh 2
Xã Hoằng Anh (TP Thanh Hóa, vòng đỏ). Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP