Xã hội

Chủ tịch xã mất chức vì để doanh nghiệp bán đất trái phép

Ông Trần Đình Lam đã buông lỏng quản lý, để doanh nghiệp lợi dụng khai thác mỏ đất, tùy tiện ký hợp đồng cho thuê mặt bằng.

Ngày 22/5, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định kỷ luật đối với bốn lãnh đạo của xã Cẩm Lĩnh vì thiếu kiểm tra, giám sát; vi phạm trong việc quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng, đền bù sự cố môi trường biển.

Ông Trần Đình Lam (Chủ tịch UBND xã) bị cảnh cáo, sắp tới sẽ được phân công nhiệm vụ khác. Ông Trần Xuân Hựu (Bí thư Đảng ủy) cùng hai Phó bí thư thường trực và Phó chủ tịch xã bị khiển trách vì không làm tròn nhiệm vụ, thiếu kiểm tra, giám sát.

Theo nhà chức trách, ba năm trước, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh Trần Đình Lam đã buông lỏng quản lý, để doanh nghiệp lợi dụng khai thác mỏ đất, bán đất ra khỏi địa bàn trái quy định; tùy tiện ký hợp đồng cho các hộ dân thuê mặt bằng trái pháp luật; thẩm định sai 42 trường hợp về đền bù sự cố môi trường biển.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP