Trong nước

Chiều nay, 21/12, Thủ tướng khen thưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam

Chiều 21/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì buổi gặp mặt, biểu dương, khen thưởng Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam.

Tối 15/12, sau trận cầu nghẹt thở với Malaysia trên sân Mỹ Đình, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-2 và lần thứ 2 đăng quang chức vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Thủ tướng

Đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Ảnh: Nam Nguyễn

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ đăng quang của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau chức vô địch của Đội tuyển bóng đá tại giải AFF Cup 2018, người hâm mộ nước nhà như được thỏa cơn khát vô địch ở cấp khu vực.

Mới đây, phát biểu tại Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các bộ, ngành, doanh nghiệp cần tinh thần làm việc có tầm chiến lược như HLV Park Hang-seo đưa đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018 để ngành Công nghiệp phụ trợ Việt Nam vươn lên...

Đây là lần thứ 3 trong năm, Thủ tướng gặp mặt biểu dương, khen thưởng đội bóng. Lần thứ nhất, sau khi giành chức á quân tại giải U23 Châu Á, Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã chúc mừng và mong mỏi cả nước cùng học hỏi tinh thần, ý chí của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Hồi tháng 9, sau Đại hội TDTT Châu Á (Asiad), Thủ tướng cũng đã chủ trì buổi gặt mặt tuyên dương các vận động viên và đội tuyển bóng đá với thành tích lọt vào top 4 của giải.

Tác giả: Thái Linh

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP