Pháp luật

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, 3 thanh niên dùng dao chém người

Sau khi va chạm giao thông, nhóm đối tượng đã mang hung khí truy sát đối phương khiến cho 3 người nguy kịch phải nhập viên cấp cứu.


Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự ba thanh niên ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế (hiện tạm trú tại phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), để điều tra hành vi giết người.

Ba thanh niên bị tạm giữ gồm: Nguyễn Hồng Thuận (33 tuổi), Trần Duy Phong và Nguyễn Hải Triều.

Theo nội dung vụ việc, vào tối 29/4, Thuận cùng Phong và Triều đi nhậu và hát karaoke. Sau đó cả ba chở nhau về phòng trọ bằng xe máy, khi tới đường Ngô Quyền thì va chạm giao thông với anh Trần Minh Thành (30 tuổi) dẫn đến ẩu đả.

Mâu thuẫn sau va chạm giao thông dẫn đến cuộc truy sát khiến 3 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh minh hoạ).


Ngay lập tức Thuận, Triều, Phong chạy về phòng trọ lấy dao kéo tới nhà của anh Thành. Tại đây cả ba đã lao vào chém tới tấp ông Trần Văn Rớt và bà Lê Thị Hạnh (cha, mẹ của anh Thành).

Chưa dừng lại, khi anh Nguyễn Hữu Đăng Duy (35 tuổi) tới can ngăn cũng bị nhóm của Thuận truy đuổi và chém nhiều nhát khiến anh Duy gục tại chỗ.

Ông Rớt, bà Hạnh và anh Duy được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viên trong tình trạng nguy kịch, bị nhiều vết thương ở tay và đầu.

Sự việc ngay sau đó được trình báo lực lượng chức năng địa phương, sau khi nhận được thông tin, Công an TP Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường để khống chế và bắt giữ Thuận. Riêng Phong và Triều bỏ trốn khỏi hiện trường và bị công an bắt ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP