Pháp luật

Chém chết người vì bị nói "điên mới uống rượu một mình"

B định đi rẫy, nghe Đại nói sẽ mua rượu về uống tiếp một mình nên bảo Đại điên mới uống như vậy. Đại liền lấy rựa của B và chém B tử vong.

Sáng 21-6, tại Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sau khi bị cáo tự nguyện rút kháng cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật. Như vậy, bị cáo Cao Đại (dân tộc Raglai, sinh năm 1991, trú Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) chấp hành 16 năm tù về tội giết người.

Khoảng 7 giờ ngày 30-7-2016, Cao Quảng B mang theo gùi và rựa định đi rẫy. Khi qua nhà Đại, B được Đại rủ vào uống rượu. Uống hết rượu, B định đi rẫy, nghe Đại nói sẽ mua rượu về uống tiếp một mình nên bảo Đại điên mới uống như vậy. Đại liền lấy rựa của B và chém B tử vong. Sau đó, Đại lau dọn vết máu, cất giấu rựa ở giường ngủ.

Được biết, giám định cho thấy bị cáo bị hạn chế về năng lực nhận thức và năng lực điều khiển hành vi, ý thức pháp luật cũng hạn chế, mẹ của bị cáo đã khắc phục bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình người bị hại.

Bị cáo Cao Đại.

Tác giả: N.V

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP