Tin địa phương

Chém chết người vì bạn gái bị nhìn lén trong nhà vệ sinh

Bạn gái đi vệ sinh thì bị anh Nh. nhìn lén, Tú và Dũng vác đao tự chế tìm chém anh Nh. chết tại chỗ.

Chiều 11/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Đặng Anh Tú (25 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội “Giết người.

Theo cáo trạng, tối 19/7/2020, Đặng Anh Tú cùng một số bạn đến quán Phố Đêm (đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) ăn uống.

Đặng Anh Tú tại tòa.

Tại đây, 2 bạn nữ trong nhóm là Nhi và Uyên đi vệ sinh thì bị anh Trần Đặng Nh. (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) cũng là khách nhậu nhìn lén.

Nghe 2 bạn nữ kể lại sự việc, Tú và Lê Tấn Dũng (32 tuổi, trú quận Thanh Khê) gây sự, lấy chai bia tấn công anh Nh. khiến anh này bỏ chạy.


Dũng và Tú tiếp tục về lấy 2 đao tự chế đi tìm và chém anh Nh. 3 nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, ngày 21/7/2020, Tú đến cơ quan công an đầu thú, còn Dũng bỏ trốn.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Đặng Anh Tú 20 năm tù về tội “Giết người, còn Lê Tấn Dũng đang bị cơ quan công an truy bắt để xử lý sau.

Tác giả: Châu Thư

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP