Tin địa phương

Cha mẹ khóc ngất bên thi thể bé gái 5 tuổi bị xe ben cán tử vong thương tâm

Tận mắt chứng kiến đứa con gái 5 tuổi bị xe ben cán chết thương tâm, người phụ nữ lăn lộn, gào khóc dưới mặt đường và liên lục gọi con trong vô vọng...

Sáng 30/6, tại quốclộ 14B, trước nhà khách trường Quân sự Quân khu 5 (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một bé gái 5 tuổi tử vong thương tâm.

Nạn nhân được xác định là Clâu Nhã U. (5 tuổi, tên thường gọi là Nấm), trú xã Ating, huyện Đông Giang, Quảng Nam)

Thông tin ban đầu, sáng 30/6, chị BNướch Tr. (27 tuổi, dân tộc Cơ Tu) cùng cha mẹ ruột đi Đà Nẵng khám bệnh bằng xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thấy vậy, cháu Nấm (5 tuổi) nằng nặc khóc đòi đi theo mẹ xuống thành phố chơi. Thương con gái, chị Tr. cho Nấm theo cùng và được ông bà ngoại chở đi. Còn chị Tr. chở chị gái và cháu của mình đi trên một xe máy khác.

Cả gia đình lưu thông trên Quốc lộ 14B, theo hướng từ Trung tâm Hành chính huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng) về cầu vượt Hoà Cầm (quận Cẩm Lệ). Khi đến trước nhà khách trường Quân sự Quân khu 5 thì xe của ông bà ngoại Nấm bất ngờ xảy ra va chạm với xe ben BKS: 43C – 118.97 do tài xế Nguyễn Hữu Lộc (39 tuổi, trú Đà Nẵng) điều khiển.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Chị Tr. khóc ngất bên thi thể con gái.

Hậu quả, cả 3 người bị cuốn vào gầm, xe ben cán qua người, bé Nấm tử vong tại chỗ, còn ông bà ngoại bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tận mắt chứng kiến cảnh con gái chết thảm dưới bánh xe ben, chị Tr. bàng hoàng ôm thi thể con và nói trong hoảng loạn: "Nấm ơi, Nấm ơi, mẹ lo cho con có thiếu gì đâu sao con bỏ mẹ mà đi".

Một lúc sau, cha của bé Nấm từ nhà vừa chạy đến hiện trường, cũng lao đến khóc nức nở bên thi thể con.

Chiếc xe ben cán 3 người trong gia đình thương vong.

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Được biết, bé Nấm là đứa con đầu của vợ chồng chị Tr. Sau Nấm còn 1 em trai 4 tuổi đang ở nhà.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường và thu thập thông tin. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, hiện trường mới được giải tỏa.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Hà Nam

Nguồn tin: thoidai.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP