Xã hội

Cha mẹ đưa em gái đi khám bệnh bị tai nạn tử vong, 2 anh em sinh đôi 5 tuổi côi cút

Hai vợ chồng ở tỉnh Bắc Ninh đưa con gái 3 tuổi bị bệnh xuống Hà Nội để thăm khám, khi đang trên đường về nhà thì xảy ra va chạm với xe tải khiến cả 3 người đều tử vong thương tâm.

Ngày 7-4, ông Nguyễn Văn Sen, Chủ tịch UBND xã Bằng An (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ), cho biết trên địa bàn vừa xảy trường hợp 3 người một gia đình tử vong thương tâm trong 1 vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6-4, ông Đinh Văn T. (35 tuổi, trú xã Bằng An), điều khiển xe máy mang BKS 99X-302.xx chở vợ là Đinh Thị Q. (28 tuổi) đưa con gái Đinh Thị Ngọc M. (3 tuổi) đi khám tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Đến chiều cùng ngày, trên đường đi về đến đoạn qua xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội), xe máy do ông T. điều khiển đã bất ngờ va chạm với xe tải mang BKS 29C-101.xx lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm quá mạnh khiến ông T. tử vong tại chỗ, vợ và con gái bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích nặng nên cũng tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng ông T. cùng con gái tử vong - Ảnh: Facebook

Ông Sen cho hay hiện gia đình và chính quyền địa phương đang lo hậu sự cho 3 nạn nhân, chiều nay 7-4 tổ chức mai táng.

Gia cảnh 3 nạn nhân rất khó khăn. Ông T. làm công nhân, là lao động chính trong nhà. Bố ông T. đang bệnh nặng, còn mẹ cũng tuổi cao sức yếu.

"Vợ chồng ông T. mất nhưng còn 2 đứa con nhỏ sinh đôi mới được 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Chính quyền địa phương chúng tôi đã tới thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng người thân. Đoàn viên xã đang tổ chức quyên góp, ủng hộ gia đình chút ít để vượt qua khó khăn hiện nay" - Chủ tịch xã Bằng An thông tin thêm.

Tác giả: Huy Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP