Du lịch

Cầu Vàng ở Đà Nẵng vào danh sách 'kỳ quan thế giới mới' của báo Anh

Cầu Vàng ở thành phố Đà Nẵng được báo Daily Mail của Anh xếp đầu trong danh sách "các kỳ quan nhân tạo mới của thế giới", vượt qua các công trình ấn tượng khác trên thế giới.

Cầu Vàng nằm trong khu du lịch Bà Nà Hills ở Đà Nẵng thực chất là một cầu cạn, dành cho người đi bộ gồm 8 nhịp, 7 trụ và 2 mố với tổng chiều dài 150m - Ảnh: Sun World BaNa Hills

"Thiên niên kỷ mới đã chứng kiến ​​những kỳ quan mới xuất hiện trên bản đồ du lịch", Daily Mail đặt vấn đề. Tờ báo của Anh lập luận trong khi các kỳ quan cũ không đổi sau hàng trăm năm, những tín đồ "mê xê dịch" nên bỏ túi cho mình những địa điểm "check-in" cực đẹp mới nổi.

Daily Mail thừa nhận danh sách các kỳ quan mới mà họ đưa ra có thể gây tranh cãi và nghi ngờ nhưng đó là điều bình thường.

"Khi Nhà hát Opera Sydney (nhà hát con sò) ở Úc đang được xây dựng, nhiều người đã không thể chịu đựng được kiến trúc này. Tuy nhiên, 40 năm sau khi khai trương vào năm 1973, Công ty tư vấn Deloitte đã ước tính giá trị 'văn hóa và biểu tượng' của công trình này đối với Úc lên tới 2,5 tỉ bảng Anh", Daily Mail lập luận.

Ngay tại Anh, vòng đu quay cao 135m London Eye đã từng là đề tài gây tranh cãi dữ dội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại công trình đã trở thành một trong những biểu tượng gợi nhớ London. "Đã có nhiều bản sao London Eye trên toàn cầu và mới nhất là ở Dubai đấy nhé", tờ báo của Anh dẫn chứng.

Theo Daily Mail, danh sách các kỳ quan thế giới mới sẽ luôn luôn thay đổi bởi thị hiếu của con người liên tục khác biệt qua từng giai đoạn. Có thể trong 5 năm nữa sẽ có những công trình mới, nhưng Daily Mail cho rằng những cái tên mà họ liệt kê ra xứng đáng là kỳ quan nhân tạo mới vào thời điểm hiện tại.

Daily Mail tỏ ra hào hứng với công trình nhân tạo ở Việt Nam và cho biết chỉ trong vòng một thời gian ngắn, hàng chục ngàn bài viết về cầu Vàng đã xuất hiện trên Instagram. Cư dân mạng sau đó cũng phát hiện nhiều công trình ăn theo công trình của Việt Nam nhưng không phiên bản nào đặc sắc và nổi tiếng như bản gốc - Ảnh: Sun World BaNa Hills

Công trình Towers Of Green ở Milan (Ý) xếp thứ hai trong danh sách của Daily Mail. Việc đưa cây xanh ra bancông hai tháp chung cư cao cấp khiến công trình trở nên nổi bật - Ảnh chụp màn hình

Ngoài cầu Vàng, Đông Nam Á còn một đại diện khác là khu công viên Gardens by the Bay của Singapore. Khu công viên này lần đầu được mở cửa vào năm 2012 gồm 3 khu vườn chia theo chủ đề. Toàn bộ công viên nổi bật với những kiến trúc bằng thép vươn lên cao lấy cảm hứng từ những cây cổ thụ - Ảnh chụp màn hình

Công trình gây ấn tượng và tranh cãi Dubai Frame ở Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) cũng nằm trong danh sách. Đúng như tên gọi, cả công trình mô phỏng theo một khung tranh. Báo The Guardian của Anh gọi đây là khung tranh lớn nhất thế giới. Nhờ vào ý tưởng táo bạo này, mỗi người sẽ có một "bức tranh" khác về Dubai tùy vào góc nhìn - Ảnh chụp màn hình

Bảo tàng Museo Soumaya ở Mexico cũng nằm trong những kỳ quan được Daily Mail khuyến khích đến trải nghiệm nếu có điều kiện. Hơn 66.000 tác phẩm nghệ thuật đang được trưng bày tại bảo tàng này - Ảnh chụp màn hình

Tác giả: BẢO DUY

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP