Pháp luật

Cặp vợ chồng hờ rủ nhau buôn ma túy, người tâm thần kẻ chung thân

Sống với nhau như vợ chồng, vì muốn kiếm tiền nhanh chóng nên Ân và Hiền rủ nhau đi vận chuyển ma túy. Nhưng kết cục, Hiền phát bệnh tâm thần, còn Ân phải bước đến vành móng ngựa.

Ngày 7/9, TAND tỉnh Nghệ An xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Ân (SN 1974), trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 2h30 ngày 26/11/2016, Lê Văn Ân cùng người tình Hà Thị Hiền (SN 1980), trú tại phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vận chuyển ma túy từ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đến TP.Thái Nguyên.

Tuy nhiên, khi 2 đối tượng đi đến khu vực cầu Cửa Rào II, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương thì bị Công an huyện này bắt quả tang và thu giữ 2 bánh heroin (trọng lượng 722g), 5.000 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 499,5g), cùng 5 triệu đồng tiền mặt.

Bị cáo Lê Văn Ân trước vành móng ngựa.

Tại phiên tòa, Lê Văn Ân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Theo bị cáo, do nghiện ngập nên được một đối tượng tên Hùng thuê đi vận chuyển ma túy với tiền công 20 triệu đồng, ngoài ra còn được cho hêrôin để dùng.

Nhận thấy cơ hội kiếm tiền, Ân đã rủ người tình Hà Thị Hiền đi vận chuyển ma túy. Hiền đồng ý rồi cùng Ân bắt xe lên huyện Tương Dương tìm nguồn hàng. Tuy nhiên, khi đang trên đường đưa ma túy đi bán thì cả 2 bị cơ quan công an bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, Hà Thị Hiền phát bệnh tâm thần được đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, tách vụ án, khi nào Hiền khỏi bệnh sẽ điều tra, xử lý sau.

HĐXX cho rằng, hành vi bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy tham gia vận chuyển lớn nên phải cách ly với xã hội. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Ân tù chung thân.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP