Nhân ái

Cặp vợ chồng hiếm muộn ngã quỵ khi con mắc bệnh hiểm nghèo

Sự ra đời của con trai Nguyễn Tiến Minh như một phép màu đến với vợ chồng chị Lê Thị Hiền (37 tuổi, thôn Trinh Lộc, xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Nhưng rồi, vợ chồng chị gần như ngã quỵ khi nghe bác sĩ thông báo về tình trạng bệnh của con

Bé Tiến Minh hiện điều trị tại khoa Dị ứng - Miễn dịch - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: GĐCC

Kết hôn 7 năm nhưng vẫn không có con, chị Lê Thị Hiền và chồng là anh Nguyễn Văn Hưng phải dành dụm, chạy chữa khắp nơi. Năm 2013, anh chị hạnh phúc chào đón sự ra đời của cậu con trai kháu khỉnh Nguyễn Tiến Minh.

Năm 2016, Tiến Minh bắt đầu có những biểu hiện bệnh lạ. Con sốt cao, viêm họng, nhiễm trùng máu, hạch nổi đầy người. Minh được các bác sĩ chẩn đoán mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể kết hợp - một bệnh hiếm gặp ở trẻ. Kể từ đó, gia đình chị Hiền đã quen với việc đi về liên tục giữa Thanh Hóa và Hà Nội.

“Mỗi tháng, ít thì vài ngày, nhiều thì 2 tuần con nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Có tháng con yếu quá, phải nhập viện đến hai lần. Vì sức khỏe không cho phép nên việc học của con bị gián đoạn” - chị Hiền tâm sự.

Phương pháp điều trị duy nhất cho bé Minh là ghép tế bào gốc tạo máu, thế nhưng chi phí phẫu thuật lên đến 1,5 tỉ đồng. Số tiền này quá lớn so với mức thu nhập ít ỏi từ công việc phụ hồ của anh Hưng tại quê nhà.

Ông Cao Văn Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang - cho biết: “Gia đình anh Nguyễn Văn Hưng thuộc diện hộ nghèo của xã, bản thân anh Hưng thuộc đối tượng nạn nhân chất độc màu da cam đời thứ 2. Từ khi cháu Minh bị bệnh, kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. Nhiều lần xã, thôn cũng kêu gọi ủng hộ nhưng cũng chỉ hỗ trợ phần nào cho gia đình”.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh bé Nguyễn Tiến Minh xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Lê Thị Hiền, SĐT: 0976 476 908; hoặc chuyển khoản: 0781000504716 - ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa, chủ tài khoản: Lê Thị Hiền.

Tác giả: THU HIỀN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP