Tin địa phương

Cảnh sát PCCC Đà Nẵng dầm mưa dập lửa xuyên đêm

Đám cháy bùng phát trong xưởng chứa nhiều gỗ, nệm mút nên cháy dữ dội các chiến sĩ phải dầm mưa dập lửa suốt nhiều giờ.

Khuya 12-4, ngọn lửa bùng lên từ nhà xưởng chuyên làm bọc da ghế ô tô nằm trên đường Xuân Diệu (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) nằm trong khuôn viên bãi ô tô.

Khi phát hiện cháy, nhân viên giữ xe lập tức chạy ra ngoài hô hoán.

Khói lửa bốc lên nghi ngút từ bãi giữ xe. Ảnh: HẢI HIẾU

Bên trong xưởng có nhiều gỗ, nệm mút nên đám cháy bùng phát mạnh, nhanh chóng lan rộng khoảng 3.000 m2, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Bên trong xưởng và khu vực xung quanh có nhiều ô tô đậu nên mọi người huy động dời ra nơi an toàn.

Lực lượng PCCC, Công an TP Đà Nẵng đã huy động khoảng 20 xe chữa cháy của các đội lân cận đến hiện trường dập lửa. Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc công an Đà Nẵng đã đến trực tiếp tại hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy.

Các cảnh sát phá tôn xung quanh đề dập lửa. Ảnh: HẢI HIẾU

Cảnh sát PCCC chia làm nhiều mũi, phá gỡ tôn bao bọc xung quanh để dập lửa. Xe bồn của công ty môi trường đô thị cũng được huy động để tiếp nước. Bọt foam chữa cháy cũng được sử dụng để khống chế lửa.

Các cảnh sát PCCC dầm mưa dập lửa suốt nhiều tiếng đồng hồ mới khống chế đám cháy nhưng ngọn lửa vẫn cháy âm ĩ.

Người dân khu vực đã rót nước bưng ra hiện trường mời các chiến sĩ.

Đôi vợ chồng bưng nước trong nhà ra mời các chiến sĩ cảnh sát PCCC.

Một ô tô bị cháy trong vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người song đã thiêu rụi nhiều máy móc, thiệt bị bên trong nhà xưởng. Hai xe ô tô bị cháy xém.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Tác giả: HẢI HIẾU

Nguồn tin: Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

  Từ khóa: PCCC Đà Nẵng , cháy nhà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP