Giáo dục

Cảnh cáo giáo viên vứt vở học sinh xuống đất

Trước đó trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị T. (giáo viên chủ nhiệm lớp 1C trường Tiểu học C Vĩnh Thanh) có hành động chấm điểm sau đó vứt vở học sinh xuống bục giảng rồi gọi từng em lên lấy về.

Chiều 23/10, tại Trường Tiểu học C Vĩnh Thanh (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), dưới sự chứng kiến của đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Phước Long, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học C Vĩnh Thanh và UBND xã Vĩnh Thanh, hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học C Vĩnh Thanh đã đề xuất cảnh cáo đối với cô Nguyễn Thị T. (giáo viên chủ nhiệm lớp 1C), báo Người Lao Động đưa tin.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện nhà trường đã tổ chức họp đột xuất giữa ban giám hiệu, thanh tra, công đoàn, giáo viên để làm rõ nội dung video. Tại cuộc họp, cô Nguyễn Thị T. trình bày rằng "chỉ là vô tình".

Cụ thể, trong lúc nhận xét vở bài tập toán của học sinh, một phụ huynh đến nhờ cô tư vấn đóng tiền mua bảo hiểm y tế cho con. Cô T. vô tình quăng vở của học sinh xuống bục giảng rồi gọi tên từng em lên nhặt về.

Trao đổi với Zing.vn ngày 18/10, ông Nguyễn Bá Long, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu, cho biết sở đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Phước Long xử lý nghiêm vụ việc.

"Sở đã nhiều lần cảnh báo và xử lý giáo viên có hành vi thiếu đạo đức, văn hóa nhưng vẫn có người vi phạm. Hành vi như của cô T. là không chấp nhận được. Sở chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Phước Long phối hợp UBND huyện kỷ luật cô giáo này", ông Long nói.

Tác giả: PV

Nguồn tin: ngaynay.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP