Pháp luật

Cán bộ thanh tra trộm "sổ đỏ" của dân, đem đi cầm cố

Ngày 20/5, theo nguồn tin của PV Dân trí, Công an huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) đang điều tra vụ cán bộ thanh tra trộm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm tháng 4/2021, lợi dụng cán bộ phụ trách một cửa của Văn phòng UBND và HĐND huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) đi học, ông T.N.L. (cán bộ Thanh tra huyện Phú Tân) đã lấy trộm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên H.T.T.M. và N.V.Đ.

Nghi án một cán bộ thanh tra ở Cà Mau trộm 2 sổ đỏ đi cầm cố lấy tiền (Ảnh minh họa).

Sau khi trộm sổ đỏ của bà M., ông L. làm giả biên nhận bán đất và ủy quyền của bà M. cho ông L.

Sau khi hợp thức hóa giấy tờ xong, ông L. mang sổ đỏ của bà M. đến một tiệm vàng cầm cố 100 triệu đồng.

Nhưng khi cầm sổ đỏ ở tiệm vàng xong, ông L mới nhớ ra đã trộm đúng sổ đỏ của người quen. Nên ông L. tiếp tục làm giả giấy ủy quyền "sổ đỏ" của ông N.V.Đ rồi mang đến tiệm vàng đổi lại "sổ đỏ" của bà M.

Vụ việc lộ ra khi cán bộ một cửa phát hiện bị mất 2 "sổ đỏ" nói trên, và trình báo cơ quan chức năng. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ thêm.

Tác giả: Nhật Linh Đan

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP