Pháp luật

Các ông “trùm” trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu lãnh án

Sáng 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tuyên án sơ thẩm vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu. Tại phiên tòa, HĐXX đã công bố mức án đối với 74 bị cáo.

Các ông “trùm” lãnh án

Đối với nhóm các bị cáo trực tiếp góp vốn mua xăng nhập lậu, đưa xăng nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam gồm: bị cáo Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) 17 năm tù. Bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) 16 năm tù. Bị cáo Nguyễn Minh Đức (chủ công ty dầu khí Vượng Đạt) 10 năm tù. Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con trai Hữu) 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Phan Thanh Hữu, ông "trùm" buôn lậu xăng, lãnh án 16 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (Chủ doanh nghiệp tư nhân Sơn Huỳnh) 15 năm tù, Tứ được xác định có vai trò giúp sức trực tiếp, đặc biệt tích cực cho Phan Thanh Hữu trong việc vận chuyển xăng nhập lậu vào nội địa, đồng thời tiêu thụ hơn 161 triệu lít. Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Ngọc Thanh (người tình của Tứ) có vai trò giúp sức cho Tứ cũng bị tuyên án 6 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, ông "trùm" tiêu thụ hơn 161 triệu lít xăng nhập lậu, lãnh án 15 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Thanh Vân (Giám đốc Công ty Vân Trúc) 9 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Tú (chồng Vân) 5 năm tù. Vân và Tú được xác định đã tiêu thụ hơn 35 triệu lít xăng nhập lậu của Phan Thanh Hữu.

Bị cáo Lê Thanh Trung 13 năm tù. Trung được xác định có vai tro thành lập kho Nam Phong để phân phối, tiêu thụ hơn 101 triệu lít xăng nhập lậu.

Các bị cáo trên đều bị áp dụng hình phạt bổ sung là nộp 100 triệu đồng xung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo Trần Văn Việt (thuyền trưởng tàu Pacific Ocean) 6 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Tuấn Việt (thuyền phó tàu Pacific Ocean) 6 năm tù. Bị cáo Lê Đình Hùng (thuyền trưởng tàu Western Sea) 7 năm 6 tháng. Đây là hai tàu vận chuyển xăng nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam.

Ngoài ra, đối với các bị cáo mua xăng nhập lậu để bán lại nhưng với số lượng ít, được hưởng lợi ít hơn và các bị cáo có vai trò giúp sức nhưng ít tích cực bị tuyên án từ 1 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Nhiều bị cáo được trả tự do tại tòa do được hưởng mức án bằng thời gian tạm giam.

Ngoài ra, một số bị cáo khác bị xử phạt tiền như Trần Huy Lập 5 tỷ đồng, Phạm Thị Cúc 4 tỷ đồng, Nguyễn Thị Như Mỹ 2 tỷ đồng,…

Cựu đội trưởng chống buôn lậu lãnh án 15 năm tù

Bị cáo Ngô Văn Thụy bị tuyên án 15 năm tù. Trong vụ án này, Ngô Văn Thụy là bị cáo duy nhất bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Ngô Văn Thụy là nguyên Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng Cục Hải quan. Thụy được xác định đã nhận tổng cộng 832 triệu đồng từ Nguyễn Hữu Tứ, Trần Thị Ngọc Thanh và Phan Thanh Hữu.

Bị cáo Ngô Văn Thụy, cựu đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam, lãnh án 15 năm tù.

HĐXX cho rằng đây là hành vi của bị cáo thuộc nhóm tội phạm về tham nhũng. Theo nguyên tắc xử lý trách nhiệm hình sự, cần phải bị nghiêm trị. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm hoạt động thực hiện công vụ, do đó, cần phải có mức hình phạt phù hợp, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo Ngô Văn Thụy được xác định phạm tội từ hai lần trở lên. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trong quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc. Gia đình cũng đã thay bị cáo nộp tiền khắc phục hậu quả.

Trong vụ án này, các bị cáo là Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Trần Ngọc Thanh không bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” do trước khi hành vi đưa hối lộ bị phát giác, các bị cáo đã chủ động khai báo.

Ngoài ra, đối với số tiền đưa hối lộ, HĐXX xác định đây là vật chứng của vụ án, dùng để thực hiện hành vi trái pháp luật, do đó cần thiết tịch thu xung công quỹ Nhà nước.

Tác giả: An Bình - Anh Trọng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP