Nhân ái

Bố mất, mẹ ung thư, 2 đứa trẻ đối diện với tương lai mù mịt

Bố mất, mẹ phát hiện căn bệnh ung thư phổi cách đây một năm, hai anh em Bùi Vinh Quang (11 tuổi) và Bùi Hoàng Bắc (9 tuổi) đang sống tại Tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đối diện với tương lai mù mịt.

Chị Võ Thị Liên và 2 cậu con trai bên căn nhà đã xuống cấp. Ảnh: GĐCC

Hơn một năm trước, chồng chị Võ Thị Liên (35 tuổi, mẹ hai bé) qua đời sau một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư gan. Một năm sau, chị Liên được phát hiện mắc ung thư phổi khiến sức khỏe ngày càng suy yếu, đi lại khó khăn.

Ba mẹ con hiện sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề, phải chạy ăn từng bữa. Đó là chưa kể đến khoản nợ hàng trăm triệu đồng đã vay mượn trước đó để chạy chữa cho chồng.

Chị Võ Thị Liên cho biết, hai cậu con trai tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và thương mẹ. Chị Liên chia sẻ, các con còn quá nhỏ dại, không biết khi chị mất rồi thì chúng sẽ như thế nào...

Ông Nguyễn Xuân Cử - Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu - cho hay, gia đình chị Liên thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà mà 3 mẹ con chị Liên đang ở được xây từ rất lâu nên nay đã xuống cấp trầm trọng, không thể đảm bảo an toàn cho gia đình, nhất là khi mưa lũ về.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Võ Thị Liên xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Võ Thị Liên SĐT: 0978213672; địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hoặc chuyển khoản, STK của anh Võ Văn Chương (em trai chị Liên): 0201000681641, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Kỳ Anh - Hà Tĩnh.

Tác giả: MINH HƯƠNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP