Trong nước

Bình Chánh: Bị cưỡng chế nhà không phép, dân kiện chủ tịch

Cho rằng chủ tịch huyện ban hành 2 quyết định hành chính cùng xử lý một hành vi sai phạm là không hợp lý, người dân làm đơn khởi kiện...

Mới đây, bà Nguyễn Thị Phương Trang (thường trú quận 5, TP.HCM) đã nộp đơn khởi kiện Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ra TAND TP.HCM.

Bà Trang khởi kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính của Chủ tịch huyện Bình Chánh. Cụ thể, bà kiện quyết định số 353/QĐ-XPVPHC (QĐ 353) do Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ký ban hành; hành vi hành chính bị kiện là tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành QĐ 353 về việc đập căn nhà 54/190/5C Phạm Hùng, tổ 177, Ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh mà bà Trang là chủ sử dụng.

TAND TP.HCM đã thụ lý vụ kiện sau khi bà Trang đã nộp tiền tạm ứng án phí. Hiện tại phía toà án chưa có thông báo tiếp theo...

UBND xã Bình Hưng, Bình Chánh tiến hành cưỡng chế nhà bà Trang.

Năm 2015, bà Trang xây nhà không phép tại ấp 4, xã Bình Hưng. Ngày 9-6-2015, cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm đối với công trình này. Hôm sau, UBND xã Bình Hưng ra quyết định đình chỉ thi công công trình (QĐ 697), thời hạn thi hành là 3 ngày kể từ ngày ban hành.

Đến ngày 15-6-2015, UBND xã Bình Hưng ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng (QĐ 706). Tuy nhiên, ngày 22-6-2015, UBND huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trang (QĐ 353) với thời hiệu một năm.

Tuân thủ, bà Trang đóng phạt hơn 6 triệu đồng. Hơn 3 năm trôi qua, đến ngày 27-11 và 11-12-2018, UBND xã Bình Hưng lần lượt ra 2 thông báo cưỡng chế tháo dỡ căn nhà. Sau khi thực hiện mọi thủ tục, ngày 14-12-2018, UBND xã cưỡng chế, đập bỏ căn nhà.

Cho rằng cơ quan chức năng ban hành 2 quyết định hành chính cùng xử lý một hành vi sai phạm là không hợp lý, bà Trang làm đơn khởi kiện...

Tác giả: HOÀNG YẾN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP