Pháp luật

Bé trai thiểu năng trí tuệ bị bố chém tử vong

Sáng 4/11, tại xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ án mạng làm 1 người bé trai tại chỗ.

Theo Zing, ngày 4/11, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Công an huyện Bình Liêu bắt Sằn A Thầu (34 tuổi, trú tại xã Húc Động, huyện Bình Liêu). Theo điều tra ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Thầu là nghi phạm dùng dao chém vào cổ con là S.L.T. (8 tuổi) khiến nạn nhân tử vong. Ông La Ngọc Dương, Bí thư xã Húc Động, huyện Bình Liêu, cho biết bé T. là con thứ 2 của A Thầu và bị thiểu năng trí tuệ.

Thời điểm xảy ra sự việc, vợ và 2 người con còn lại đang ở nhà ông bà nội. Khi thực hiện hành vi, đối tượng Sằn A Thầu không có biểu hiện sử dụng rượu bia hay chất kích thích, VOV đưa tin.

Ảnh minh họa

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Bình Liêu kịp thời bắt giữ đối tượng và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Vụ việc cha chém con từng xảy ra trước đây. Ngày 27/9, P.Q.A. (SN 1990, xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) đến nhà ba mẹ vợ để dẫn con gái (3 tuổi) đi chơi. Tuy nhiên, gia đình vợ không đồng ý nên hai bên đã xảy ra cãi nhau. Sau đó, Q.A. lén dẫn con vào một chòi rẫy ở gần nhà. Đến chiều cùng ngày, vợ của Quốc Anh và người thân đến chòi rẫy để đưa con về.

Tại đây, Q.A. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với những người này và khoá trái cửa, không cho vợ vào. Ít phút sau đó, người thân bên vợ của Q.A. leo lên mái nhà tháo ngói để vào bên trong thì nghe tiếng khóc thảm thiết của cháu bé.

Sau khi mở được cửa, những người trên phát hiện Q.A. nằm chết tại chỗ và cháu bé trên người có nhiều vết thương. Cháu bé ngay lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, Q.A. sau khi đâm nhiều nhát dao vào con ruột thì dùng dao cắt cổ tự tử.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP