Tin địa phương

Bắt tạm giam bợm nhậu cuồng ghen, giết vợ cũ và tình địch bằng búa

Ngày 2.12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn (44 tuổi, ngụ xã Điện Phương, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) 4 tháng về tội giết người.

Phan Tuấn bị khởi tố tội giết người
ẢNH: VĂN TIẾN

Theo điều tra, sau nhiều năm chung sống, chị Nguyễn Thị Phương Dung (42 tuổi) quyết định ly hôn vì Tuấn suốt ngày say xỉn và đánh đập vợ con.

uy nhiên, Tuấn vẫn cố níu kéo khiến chị Dung phải bỏ quê ra Đà Nẵng thuê trọ ở số 67 Tô Hiến Thành (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) để trốn tránh chồng cũ.

Trong thời gian đi làm thuê, chị Dung quen anh Lê Văn Chiến (cùng 42 tuổi, ngụ xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Qua theo dõi, Tuấn phát hiện chị Dung qua lại với anh Chiến nên mua dao, thuốc rầy định giết cả 2 rồi tự tử.

Ngày 5.8, Tuấn điều khiển xe máy BS 70K9 - 2193 tìm đến phòng trọ của chị Dung, cả 2 nói chuyện được nửa tiếng thì anh Chiến đến.

Tuấn nổi cơn ghen, ra xe lấy búa và chai thuốc rầy vào đổ ở phòng trọ, chị Dung tưởng Tuấn tưới xăng đốt phòng nên hoảng sợ lấy khăn lau.

Khi chị Dung đang cúi đầu lau sàn, Tuấn dùng búa đập vào đầu vợ cũ, anh Chiến can ngăn thì Tuấn dùng cây phơi đồ bằng inox đánh Chiến.

Trong lúc cả hai vật nhau dưới đất, Tuấn dùng búa đập tiếp vào đầu Chiến. Thấy Dung và Chiến nằm bất động, Tuấn đón xe ôm về quê uống thuốc rầy tự tử.

Cả 3 được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Tác giả: Văn Tiến

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP