Pháp luật

Bắt "ổ nhóm" đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm trong dịp nghỉ lễ ở Quảng Bình

Công an xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh “phỏm”.

Ngày 4/5, thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5, Công an xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh “phỏm”.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 00h20, ngày 02/5, tại nhà đối tượng Phạm Thị Cúc (SN 1972, ở thôn Xuân Hải, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Công an xã Hải Ninh) phối hợp với tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhật Lệ phát hiện, bắt quả tang Phạm Thị Cúc đang có hành vi đánh bạc (dưới hình thức phỏm) với các đối tượng gồm: Trương Văn Thảnh (SN 1963), Mai Thị Hạ (SN 1968) đều trú tại thôn Xuân Hải, xã Hải Ninh và Trương Thị Hà (SN 1982), trú tại thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.

Tại hiện trường, thu giữ 05 bộ bài tú lơ khơ và 4.360.000đ.

Trước đó, vào chiều ngày 01/5/2020, Công an xã Hải Ninh đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự – kinh tế – ma túy Công an huyện Quảng Ninh điều tra làm rõ vụ đánh nhau giữa nhóm thanh niên xã Hải Ninh và nhóm thanh niên các xã Lương Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh.

Xảy ra tại nhà hàng Hoài Bão, thuộc thôn Tân Định, xã Hải Ninh, góp phần bảo đảm ANTT tại khu vực bãi tắm của xã, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: phapluatplus.vn

  Từ khóa: đánh bạc , quảng bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP