Pháp luật

Bắt hung thủ chém chết mẹ và em trai

Lãnh đạo công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận hung thủ vụ chém chết 2 mẹ con ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm của tỉnh này chính là 1 người con trong gia đình

Sáng 7-1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt được hung thủ sát hại 2 mẹ con bà Võ Thị Thu Hà (sinh năm 1972) và em Nguyễn Võ Quốc (sinh năm 2013) trú tại thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vào hôm 5-1.

Hung thủ lại chính là người con trai lớn của bà Hà tên Nguyễn Võ Ngọc Bảo (sinh năm 2000).

chém chết mẹ

Đối tượng Bảo khai nhận đã ra tay sát hại mẹ và em trai

Thông tin ban đầu, sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định nghi phạm số 1 là Bảo. Người dân cho biết chiều 5-1, Bảo ra khỏi nhà trong tình trạng nói lảm nhảm. Sau đó, phát hiện 2 mẹ con bà Hà bị chém nhiều nhát ở phần đầu.

Các mũi trinh sát nhanh chóng tỏa đi các đầu mối và phát hiện Bảo đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Thuận. Bằng nghiệp vụ, các trinh sát đã tiếp cận và khống chế và bắt giữ Bảo.

Khai thác nóng, Bảo thừa nhận đã ra tay sát hại mẹ và em ruột rồi lấy nhiều trang sức bằng vàng, điện thoại cùng chiếc xe máy của người mẹ. Sau đó đối tượng đã mang chiếc điện thoại di động đi cầm cố, rồi mới chạy vào Ninh Thuận lẩn trốn.

chém chết mẹ

chém chết mẹ

Cả xom làng bàng hoàng vì cái chết của mẹ con bà Hà mà hung thủ là con trai lớn

Trước đó Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 5-1, ông Nguyễn Minh Mẫn (SN 1972, chồng bà Hà) cho biết khi đi biển về nhà thấy đồ đạt bị xáo trộn. Vợ cùng con trai út nằm gục trên nền nhà, xung quanh nhiều vệt máu. Trên người hai nạn nhân có nhiều nhát chém vào vùng đầu cùng vết thương sâu ở cổ. Cả 2 đều đã tử vong.

Nhiều người cho hay, con trai lớn ông Mẫn nghiện ma tuý đá. Chiều trước khi ông Mẫn về, họ thấy Bảo chạy ra khỏi nhà trong tình trạng lảm nhảm, nghi ngờ đã sử dụng ma túy.

Tác giả: K.Nam

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: chém chết mẹ , khánh hòa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP