Pháp luật

Bắt giam tài xế xe khách tông xe container khiến 2 người tử vong

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng với tài xế xe khách tông xe container khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế xe khách gây TNGT trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân làm 2 người chết, 17 người bị thương.

Danh tính tài xế là Nguyễn Kim Giang (42 tuổi, quê huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên). Theo cơ quan CSĐT, ông Giang đã có hành vi vi phạm “Đi không đúng phần đường quy định”, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn. Tài xế Giang bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 0 giờ 40 ngày 15/10, tài xế Trương Minh Thìn (SN 1976, trú xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe container 51C - 907.23 kéo theo rơ-moóc 51R - 149.29 chạy trên đường dẫn Nam hầm Hải Vân (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km9 trên đường dẫn thì tông vào xe ô tô khách 93B - 004.07 (chưa rõ người điều khiển) chở theo khoảng 40 hành khách chạy chiều ngược lại. Hậu quả, 2 người chết tại chỗ được xác định là 2 hành khách trên xe. Khoảng 17 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Cả 2 xe liên quan vụ TNGT bị hư hỏng nặng. Đồng thời, tài xế Giang bị gãy xương gò má phải, vỡ xương hàm trái, chấn động não và chấn thương mắt phải.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã huy động hàng chục chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng, giải cứu tài xế xe khách cùng nhiều hành khách bị mắc kẹt lại trên xe và điều tiết giao thông qua khu vực.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP