Pháp luật

Bắt được kẻ dùng súng cướp ngân hàng SHB lúc 1h sáng

Đối tượng Trần Công Đức (SN 1993), quê quán ở tỉnh Hải Dương, hiện trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã bị bắt sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng.

Sáng 28/11, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an thông tin với báo CAND, khoảng 1h sáng nay, Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bến Cát, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Thới Hoà - Bình Dương ập vào nhà trọ thuộc đường DL15 phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, Bình Dương bắt giữ đối tượng Trần Công Đức (SN 1993), quê quán ở tỉnh Hải Dương, hiện trú tại huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh đối tượng Đức khai nhận đã thực hiện hành vi cướp ngày 18/11 tại Ngân hàng SHB thuộc Bến Cát.

Đối tượng Đức khi bị bắt. Ảnh: CAND

Báo BVPL dẫn lời Trần Công Đức khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Khoảng tháng 10/2020, Đức đặt mua một cây súng và đạn nói trên để đi cướp ngân hàng.

Ngày 17/11, Đức chuẩn bị quần áo, túi xách rồi mượn xe máy của người quen chạy xuống TP Vũng Tàu. Tại đây, Đức gửi xe máy của mình và thuê một chiếc xe khác (xe nouvo màu đỏ) rồi chạy về thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương). Trên đường đi, Đức gỡ bỏ biển số của xe này.

Khoảng 11h30' ngày 18/11, Đức đi đến khu vực ngân hàng SHB (phường Tân Định, thị xã Bến Cát), rồi đi vào sảnh bất ngờ rút súng đe doạ nhân viên để cướp tiền.

Tuy nhiên, khi chưa kịp lấy tiền thì bị bảo vệ ngân hàng phát hiện tri hô cướp. Thấy vậy, Đức bỏ chạy thoát thân. Sau đó, Đức điều khiển xe chạy về hướng TP Vũng Tàu để trả xe rồi quay lại lẩn trốn tại một căn nhà trọ thuộc phường Thới Hòa cho đến khi bị lực lượng Công an bắt.

Hiện Cơ quan CSĐT Cơ quan điều tra đã thu giữ các phương tiện (2 xe máy), 1 khẩu súng, 10 viên đạn và các trang phục, công cụ lúc Đức thực hiện hành vi cướp tài sản ngân hàng rồi tẩu thoát.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

  Từ khóa: cướp ngân hàng , bắt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP