Pháp luật

Bắt đối tượng cầm đầu 2 nhóm gây nên vụ truy sát náo loạn trong đêm

Cơ quan công an đã tạm giữ 2 đối tượng chính gây ra vụ xô xát náo loạn trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng) vào đêm ngày 20/4...

Các đối tượng Nguyễn Xuân Trường và Trần Đức Hải

Tin từ công an TP Hải Phòng cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự công an TP đã tạm giữ 2 đối tượng chính gây ra vụ xô xát trên đường Lê Hồng Phong vào đêm ngày 20/4 là Trần Đức Hải (tức Hải “Tít”, sinh 2000, ở 60/256 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) và Nguyễn Xuân Trường (sinh 1996, ở 3/29/225 Ngô Gia Tự, Thư Trung, phường Đằng Lâm, quận Hải An)

Trước đó, ngày 21/4, Phòng Cảnh sát Hình sự - công an TP phối hợp với Công an quận Hải An triệu tập 9 đối tượng liên quan đến vụ xô xát, gây mất TTCC giữa hai nhóm đối tượng vào đêm 20/4, tại khu ngã tư đường Lê Hồng Phong - Cổng chào chợ hoa Đằng Hải, phường Đằng Hải, quận Hải An và khu vực đầu ngõ 191 đường Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Các đối tượng bị triệu tập, gồm: Phạm Văn Tuấn, Phạm Văn Phong, Vũ Minh Hoàng, Lê Tiến Đạt, Phạm Đức Mạnh, Phạm Văn Hà, Phạm Quang Chiến, Bùi Đức Long và Bùi Gia Bảo.

Qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ: vào khoảng 23h ngày 20/4, nhóm đối tượng trên đi xe máy đến khu ngã tư đường Lê Hồng Phong - Cổng chào chợ hoa Đằng Hải, phường Đằng Hải, bị nhóm gồm hàng chục đối tượng do Trần Đức Hải (tức Hải “Tít”, sinh 2000, ở 60/256 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) cầm đầu, đuổi theo rồi dùng hung khí đánh nhau gây huyên náo, mất trật tự tại khu vực.

Khi tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát hình sự, nổ súng cảnh cáo, hai nhóm trên buộc phải giải tán và chạy khỏi hiện trường nhưng sau đó, chúng vẫn tiếp tục truy đuổi nhau qua các tuyến phố.

Đến đầu ngõ 191 đường Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Phạm Văn Tuấn và Phạm Văn Phong (em ruột Tuấn) bị nhóm của Trần Đức Hải đuổi kịp dùng đao chém gây thương tích.

Mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ: trước đó vào đêm 14/1, nhóm của Trần Đức Hải còn gây ra vụ ném “bom xăng” vào nhà 444 Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải I, quận Hải An.

Hậu quả, vợ chồng anh Đỗ Văn Tân và chị Tạ Thị Thỏa (chủ nhà) bị bỏng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, một số tài sản bị hủy hoại trị giá 3,5 triệu đồng.

Sau khi gây ra 2 vụ án trên, Trần Đức Hải cùng đồng bọn bỏ trốn, trong đó có: Nguyễn Xuân Trường, sinh 1996, ở 3/29/225 Ngô Gia Tự, Thư Trung, phường Đằng Lâm, quận Hải An; Bùi Bá Chiến, sinh 2000, ở Đẩu Sơn 2, phường Văn Đẩu, quận Kiến An; Bùi Anh Dương, sinh 1997, ở 115 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền.

Nhằm kịp thời triệt phá ổ nhóm tội phạm trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tăng cường các biện pháp đấu tranh.

Ngày 19/7, hai tổ công tác của Đội 9 và Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt bắt giữ Trần Đức Hải và Nguyễn Xuân Trường.

Lúc này, Hải đang lẩn trốn tại một nhà dân thuộc khu đô thị Bắc Hà, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, còn Trường đang trốn tại nhà người vợ sắp cưới tại thôn Tân Đức Tây, xã Văn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc, đồng thời kêu gọi các đối tượng tham gia gây ra 2 vụ án trên sớm ra tự thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: P.Mai

Nguồn tin: Báo VnMedia

  Từ khóa: bắt , truy sát , hải phòng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP