Trong nước

Bão số 8 giật cấp 11 trên biển Đông

Sau khi vào biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 8 với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Trong suốt 6 giờ qua, bão số 8 hầu như ít dịch chuyển. Lúc 7h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 550km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên.

Bão số 8 đang mạnh cấp 8, giật cấp 11 trên biển Đông và di chuyển rất chậm. Ảnh: NCHMF

Đến 7h sáng mai, bão sẽ còn cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Đến 7h ngày 3/9, bão sẽ nằm trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13, sau đó tiếp tục dịch chuyển lệch lên phía Tây Bắc.

Như vậy, nhiều khả năng bão số 8 sẽ đi trọn vào Trung Quốc, không tác động đến thời tiết đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Tác giả: M.Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP