Pháp luật

Bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi đến tổn thương não khai gì?

Công an quận Bình Tân đang điều tra vụ việc bé N.Đ.H.A. (6 tháng tuổi) bị bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh bạo hành, khiến bé bị tổn thương não nặng.

Ngày 15/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (Tp.HCM) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định bắt khẩn cấp Võ Thị Mỹ Linh (SN 1993, ngụ Bình Tân), đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Linh về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan CSĐT, bước đầu Linh thừa nhận hành vi bạo hành đối với bé N.Đ.H.A..

Linh khai nhận trưa ngày 10/1, sau khi bé A. ngủ dậy, đi vệ sinh làm phân dính đầy trong tã. Trong lúc thay tã cho bé, Linh bực tức, dùng tay đánh nhiều lần vào đầu bé A..

Sau đó, Linh cho bé A. uống sữa nhưng bé không chịu bú mà quấy khóc, Linh tiếp tục dùng tay đánh vào đầu của bé. Đến khi thấy bé A. có biểu hiện mệt, tím tái, khó thở nên Linh gọi điện thoại báo mẹ bé A. để đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Tp.HCM.

Theo báo cáo của UBND phường Tân Tạo, quận Bình Tân, lúc 20h ngày 11/1, Công an phường Tân Tạo tiếp nhận tin báo qua điện thoại của Bệnh viện Nhi đồng Tp.HCM về trường hợp bé A., nghi vấn bị đánh gây thương tích.

Công an phường Tân Tạo đến Bệnh viện Nhi đồng Tp.HCM để xác minh.

Qua xác minh, biết ba mẹ bé là anh N.Đ.T. (32 tuổi) và chị P.T.N.A. (32 tuổi, cùng ngụ tại chung cư Lê Thành), có gửi con ruột H.A. cho Linh tại chung cư Lê Thành, đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, giữ từ ngày 3/1.

Ngày 10/1, Linh có điện thoại cho chị N.A., báo tin bé A. bị ngã từ trên võng xuống nền nhà trong lúc Linh đi vệ sinh.

Khi chị N.A. chạy từ chỗ làm về nhà Linh, thấy bé A. bên ngoài cơ thể không có dấu vết thương tích gì, nhưng bé không còn cử động. Chị N.A. và Linh đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Tp.HCM.

Công an phường Tân Tạo lập hồ sơ ban đầu, bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người biết vụ việc, rà soát người làm chứng và nắm tình hình xung quanh khu vực xảy ra vụ việc.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, bé A. 6 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng tổn thương não. Do có dấu hiệu nghi ngờ bé bị bạo hành nên bệnh viện đã báo cơ quan công an để làm rõ. Bé A. đã được phẫu thuật và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện trong tình trạng vẫn còn phù não, nguy kịch.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ, bảo vệ hiện trường và lấy lời khai những người liên quan.

Theo thông tin, gia đình chị P.T.N.A. sống tại chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Điểm trông coi trẻ của Võ Thị Mỹ Linh là điểm tự phát, cũng nằm tại địa chỉ này. Ngoài bé N.Đ.H.A., Linh còn nhận giữ một số trẻ khác là con của cư dân trong chung cư.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP