Thế giới

Bangkok hứng 6 vụ nổ bom, 2 nghi phạm bị bắt

Sáng nay (2/8), tổng cộng 6 quả bom phát nổ tại 3 địa điểm ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, Reuters đưa tin.

Cảnh sát đang điều tra tại hiện trường một vụ nổ bom sáng 2/8. Ảnh: AP.

Ngoài ra, một thiết bị nổ được tìm thấy trước khi phát nổ, một sĩ quan cảnh sát Thái Lan cho biết. Đại tá cảnh sát Kamtorn Uicharoe nói rằng, 3 quả bom nổ tại một tổ hợp toà nhà chính phủ ở khu vực Chaeng Wattana và một quả bom ở đây bị “tịt”. Hai quả bom khác phát nổ ở khu vực Chong Nonsi.

“Bom ở hai khu vực này là thiết bị nổ tự tạo kích nổ bằng hẹn giờ”, ông nói. Một quả bom nổ tại khu vực Suan Luang.

Thủ tướng ra lệnh điều tra

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha vừa ra lệnh điều tra các vụ nổ xảy ra khi nước này đang tổ chức một loạt hội nghị có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ cùng các người đồng cấp Trung Quốc, ASEAN, AP đưa tin.

Cảnh sát Thái Lan tìm thấy bom giả bên ngoài trụ sở lực lượng cảnh sát, gần nơi diễn ra hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN.

Theo người phát ngôn cảnh sát Thái Lan, một vụ nổ bom diễn ra gần nhà ga tàu điện trên cao Skytrain, một vụ nổ xảy ra gần văn phòng một công ty liên quan những người ủng hộ chính phủ mới của Thủ tướng Prayuth.

Một vụ nổ khiến 2 người bị thương, trong đó 1 người vẫn đang nằm viện, 1 người đã được đưa về nhà.

“Một nhóm người xấu gần đây kích động bạo lực trong khi chính phủ thúc đẩy đất nước tiến lên”, Thủ tướng Thái Lan tuyên bố. Ông thúc giục công chúng không hoảng sợ và hợp tác với cơ quan điều tra.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan nói rằng, cảnh sát đã bắt hai nghi phạm.

Thái Lan vừa chấm dứt 5 năm để quân đội nắm quyền sau vụ đảo chính năm 2014.

Tác giả: THÁI AN

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: Bangkok , nổ bom

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP