Xã hội

Băng qua đường sắt, xế hộp bị tông bẹp, 5 người thương vong

Tài xế thiếu quan sát khi điều khiển ôtô 4 chỗ băng qua đường sắt, chiếc xế hộp đã bị tàu khách tông trúng, mắc kẹt ở đầu tàu và bị đẩy đi hàng chục mét trên đường sắt, khiến cả 5 người thương vong trong chiếc ôtô bẹp một bên.

Chiều 13-3, tin từ Trạm CSGT Ba Hàng (Phòng CSGT tỉnh Hải Dương) cho biết lực lượng CSGT cùng người dân vừa giải cứu, đưa 5 nạn nhân vụ tai nạn đường sắt nhập viện cấp cứu.

Chiếc ôtô bị đầu tàu hỏa đẩy đi đoạn dài trên đường sắt - Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, hồi 16 giờ ngày 13-3, tại Km 61+500 trên Quốc lộ 5, thuộc địa bàn xã Ái Quốc (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), tài xế điều khiển xe ôtô mang BKS 34A - 066.13 từ đường nhánh băng qua đường sắt thiếu quan sát. Đúng lúc này, đoàn tàu khách LP8 do đầu tàu số hiệu D12E 623 kéo, chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội đi tới đã tông trúng chiếc ôtô 4 chỗ. Sau cú tông mạnh, đầu tàu hỏa còn đẩy lê chiếc ôtô kẹt ở đầu tàu đi hàng chục mét mới dừng lại.

Một số nhân chứng cho hay sau khi bị tàu hỏa tông, cả 5 người đều bất tỉnh, bị kẹt cứng trong xe ôtô. Khá vất vả, lực lượng chức năng và người dân mới đưa cả 5 người ra ngoài để mang đi cấp cứu. Tuy nhiên, 2 người đã tử vong, trong đó có 1 phụ nữ.

Lực lượng chức năng sau đó phải nỗ lực giải tỏa giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Theo ông Đặng Tiến Mạnh, Trưởng ga Hải Phòng, khi xảy ra tai nạn, tàu khách LP8 đã phải dừng lại để lập biên bản, sau đó tàu mới vận hành trở lại bình thường để đưa khách về ga Hà Nội theo kế hoạch.

Một số hình ảnh về vụ tai nạn đường sắt khiến 5 người thương vong (Ảnh: OFFB):

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP