Xã hội

Bàng hoàng phát hiện bé trai sơ sinh bị vứt bỏ trong túi nilon

Một bé trai sơ sinh vừa được người dân phát hiện đã tử vong được bọc trong túi nilon bị bỏ lại cạnh 1 cửa hàng vật liệu xây dựng.

Chiều 24/9, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Đội Bình, huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một bé sơ sinh trên gần mặt đường quốc lộ 21B.

Theo đó, vào khoảng 8h30, người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể bé trai sơ sinh đã tử vong bọc trong túi nilon bị bỏ lại cạnh 1 cửa hàng vật liệu xây dựng thuộc khu chợ Dầu, thôn Ngoại Độ, xã Đội Bình. Ngay sau đó, người dân đã báo cho chính quyền địa phương. Nhận được thôn tin công an xã, huyện đã về kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc.

Nơi phát hiện thi thể cháu bé.

“Không ai biết cháu bé bị bỏ lại từ bao giờ. Thời điểm phát hiện, thi thể cháu bé đã bốc mùi. Hiện giờ cháu bé đã được Trưởng thôn mang về địa phương chôn cất. Còn gia đình phát hiện thi thể cháu bé nhận hỗ trợ xây mộ luôn cho cháu”, lãnh đạo xã Đội Bình thông tin.

Theo vị lãnh đạo này, hiện chưa xác định được người thân của cháu bé. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP