Pháp luật

Ba thi thể nổi trên sông

Sau 2 ngày mất tích, thi thể vợ chồng anh Minh và người làm thuê được tìm thấy trên nhánh sông Tiền, giáp ranh giữa tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Ngày 22/3, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang tìm thấy thi thể anh Phan Thanh Minh (28 tuổi) cùng vợ là chị Kiên Thị Út (30 tuổi) và Huỳnh Ngọc Thạch (37 tuổi, cùng ở tỉnh Bến Tre) nổi trên nhánh sông Tiền, đoạn qua thủy phận huyện Cai Lậy giáp ranh với tỉnh Bến Tre.

Ba nạn nhân được tìm thấy sau hai ngày mất tích trên sông. Cảnh sát đã tiến hành công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 20/3, anh Minh cùng vợ điều khiển ghe gỗ từ Bến Tre đến An Giang để thu mua rơm. Minh thuê anh Thạch và Đỗ Hoành Tuân (35 tuổi) cùng đi trên một chiếc ghe khác.

Chiều cùng ngày, hai chiếc ghe dừng lại trên nhánh sông thuộc huyện Cai Lậy. Minh rủ Tuân và Thạch sang ghe mình nhậu. Sau đó Minh và Tuân xảy ra cự cãi.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, nơi phát hiện thi thể các nạn nhân. Ảnh: Đ.Đ.

Thạch và Tuân quay lại ghe của mình. Minh cầm tuýp sắt định đánh Tuân nhưng được vợ can ngăn. Trong lúc lùi ghe, Tuân thấy chị Út ngã xuống sông. Minh nhảy xuống cứu vợ, Thạch cũng nhảy theo.

Sau đó, Thạch la lớn bị chuột rút chân. Tuân nhảy xuống cứu nhưng không được do nước chảy xiết. Tuân sau đó lái ghe của Minh vào bờ trình báo cảnh sát.

Sau hai ngày tìm kiếm, 3 thi thể nạn nhân được phát hiện khi nổi trên sông.

Tác giả: Đình Đình

Nguồn tin: zingnews.vn

  Từ khóa: sông Tiền , đánh nhau , thi thể

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP